Tin tức 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy

27/05/2023, 20:10
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy; Xuống xe, bé 4 tuổi vặn tay ga làm 3 người tử vong… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Xuống xe, bé 4 tuổi vặn tay ga làm 3 người tử vong

Tin tức 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy - 1

Xã Mỹ Thắng, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh PT

Ngày 27-5, thông tin từ UBND huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-5, chị N.T.N.T. (26 tuổi, ngụ huyện Phù Mỹ) điều khiển xe máy chở theo mẹ chồng là bà H.T.R. (53 tuổi) và hai con là T.N.H.Y. (4 tuổi) và T.T.K. (1 tuổi) đến bệnh viện để khám bệnh.

Khi đến nhà cha ruột của chị T., cháu Y. xuống xe, không may vặn vào tay ga khiến chiếc xe lao về phía trước, tông vào hàng rào. Hậu quả, bà R., cháu Y., và cháu K. tử vong trên đường đi cấp cứu, chị T. bị thương.

Sợ khách sinh nở trên xe, nhà xe bỏ rơi vợ chồng thai phụ cùng bé gái 4 tuổi giữa đường

Tin tức 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy - 2

Thai phụ cùng chồng con được cảnh sát giúp đỡ

Sáng 27/5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa giúp đỡ gia đình một thai phụ bị xe khách bỏ rơi trên đường.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 26/5, Công an huyện Tư Nghĩa nhận tin báo thai phụ P.N.B. (28 tuổi, ở Cần Thơ) cùng chồng và con gái 4 tuổi đang về quê thì bị bỏ rơi dọc đường và phải đi bộ trên Quốc lộ 1A.

Theo chị B. do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình chị rời quê ra Đà Nẵng làm thuê. Hiện chị đang mang thai tháng thứ 8. Sợ xa nhà không có người giúp đỡ lúc sinh nở nên chị quyết định về quê.

Chiều 26/5, gia đình chị lên xe khách tuyến Đà Nẵng - Cần Thơ. Khi đến khu vực ngã 3 chợ Tre thuộc huyện Tư Nghĩa, chị B. có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu. Lo ngại chị B. chuyển dạ sinh con, nhà xe đã yêu cầu cả gia đình chị B. xuống xe. Chồng thai phụ đã cố gắng thuyết phục tài xế nhưng bất thành.

Sau khi tiếp nhận thông tin Phòng CSGT đã cử cán bộ phối hợp giải quyết. Chị B. và cháu bé được chăm sóc để đảm bảo sức khỏe tiếp tục hành trình. Đến 20h cùng ngày, gia đình chị B. được hỗ trợ lên xe về quê ở Cần Thơ.

Siêu bão Mawar có vào Biển Đông?

Chiều nay (27/5), siêu bão Mawar nằm ở vị trí 16,6N-132,2E, cách đảo Luzon của Phillippines khoảng 1.000km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17.

Tin tức 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy - 3

Siêu bão Mawar

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, trong những ngày tới, siêu bão Mawar sẽ di chuyển theo hướng Tây, tiến về gần phía đảo Luzon của Philippines. Tuy nhiên, bão ít khả năng tác động trực tiếp đến Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những năm có El Nino chi phối như năm nay, số lượng cơn bão thường ít hơn trung bình nhiều năm.

Tuy nhiên, trong những năm El Nino thường xuất hiện cơn bão dị thường, phức tạp, trái quy luật. Điển hình như năm 2009, cơn bão số 9 (Ketsana) rất mạnh, đi vào địa phận các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi gây ra đợt lũ lịch sử vào cuối tháng 9. Ngập lụt nghiêm trọng xuất hiện từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Kon Tum.

Cơ quan khí tượng dự báo, từ tháng 6 đến tháng 8, có khoảng 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, tương đương với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy

Tin tức 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy - 4

Hiện trường phát hiện phần thi thể bị đốt cháy sém

Liên quan đến vụ phát hiện phần thi thể (2 cánh tay, 2 cẳng chân) bị đốt cháy tại bãi đất trống trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), ngày 27-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã xác định thêm những manh mối mới quan trọng về nạn nhân.

Theo đó, kết quả giám định ADN xác định, nạn nhân là nam giới, khoảng 30 - 35 tuổi, Chiều cao khoảng 1,55m – 1,59m, Trên hai bàn tay có gắn móng giả; Thời gian chết vào khoảng ngày 14/5/2023; phần thi thể được đặt trong một túi màu đỏ bị đốt cháy sém.

Trước đó, sau khi nhận được thông tin người dân phát hiện phần thi thể người (đôi chân) bị đốt cháy sém, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra. Vào thời điểm đó, nạn nhân được xác định là mang giới tính nữ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương triển khai lực lượng điều tra, truy tìm tung tích nạn nhân và đề nghị Cục Cảnh sát hình sự hỗ trợ phá án.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nơi phát hiện phần thi thể bị đốt có thể không phải là hiện trường gây án.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tin tức 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ đôi chân bị đốt cháy