Hiện trường vụ sập cửa hàng tiện lợi ở quận 4 hồi tháng 1-2023. Ảnh: PLO
Ngày 11-8, VKSND TP.HCM đã nhận đơn của ông Bùi Nhật Ánh (cha của em B.T.T.H. - nạn nhân tử vong trong vụ sập cửa hàng tiện lợi Circle K ở quận 4) về việc khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của Viện trưởng VKSND quận 4.
Trước đó, giải quyết khiếu nại của ông Ánh vào ngày 1-8-2023, Viện trưởng VKSND quận 4 đã giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án sập cửa hàng tiện lợi Circle K ở quận 4 của CQĐT.
Đơn khiếu nại nêu: “Quá trình điều tra không xác định được lỗi chủ quan để xảy ra tai nạn” nhưng CQĐT và VKS quận 4 đã có văn bản đề nghị xử lý việc kinh doanh chưa đảm bảo yêu cầu an toàn, việc thực hiện thi công không đảm bảo chất lượng…
Hành vi kinh doanh chưa đảm bảo yêu cầu an toàn; việc thực hiện thi công không đảm bảo chất lượng dẫn đến tai nạn, gây hậu quả chết người là dấu hiệu có lỗi và có quan hệ nhân quả với cái chết của B.T.T.H.".
Ông Ánh mong được VKSND TP.HCM kiểm tra, xác minh giải quyết việc không khởi tố vụ án hình sự và quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan CSĐT Công an quận 4 và VKSND quận 4.
Trước đó, sáng 18-1-2023, phần sàn nhà tầng một cửa hàng Circle K ở quận 4 bị đổ sập khiến em B.T.T.H. tử vong. Theo Cơ quan CSĐT, đây là sự kiện bất khả kháng, là tai nạn bất ngờ, không có dấu hiệu lỗi chủ quan nên không có sự việc phạm tội.
Tấn công cả nhà vợ trong đêm vì mâu thuẫn vợ chồng
Ngày 11-8, lãnh đạo xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang, Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.
Hoàng Anh Thắng tại cơ quan công an
Theo đó, chiều 10-8, Hoàng Anh Thắng (SN 1974, ở Hải Phòng) về nhà bố vợ là ông Bùi Hữu Lục tại xã Hiệp Lực ở qua đêm.
Rạng sáng 11-8, bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1950, vợ ông Lục, mẹ vợ Thắng) phát hiện Thắng cầm dao gây thương tích ở vùng cổ cháu B.C.C. (SN 2006), sau đó cầm dao đâm vào ngực chị B.T.N. (SN 1976, chị vợ Thắng). Thắng tiếp tục cầm dùi cui điện dí vào ngực bà Suốt rồi đâm em vợ là ông B.K.D. ( SN 1981) tử vong tại chỗ.
Sau đó, Thắng ra đầu thú.
Theo Công an tỉnh Hải Dương, Thắng kết hôn với bà B.T.D. (SN 1978, trú xã Hiệp Lực) và có 1 con chung. Sau đó bà D. đi lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Hiện bà B.T.D. vẫn đang sinh sống và lao động tại đây.
Chiều 10-8, Thắng từ Hải Phòng mang theo 2 con dao bầu, 1 dùi cui điện, 1 con dao bấm về nhà bố mẹ vợ, chờ đến nửa đêm dậy tấn công gia đình vợ.
Theo lời khai ban đầu của Thắng, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng trong thời gian bà B.T.D. sinh sống và lao động tại Đài Loan, Thắng đã nảy sinh ý định giết ông B.K.D. và cháu B.C.C.