Người Việt đón siêu trăng vào Rằm Trung thu
Theo Hội thiên văn Hà Nội (HAS), tối nay (29/9, tức Rằm Trung thu 15/8 Âm lịch), những người yêu thiên văn sẽ được chiêm ngưỡng siêu trăng cuối cùng của năm 2023.
Đây sẽ là lần siêu trăng thứ 4 trong năm 2023. Trước đó, ngày 3/7 đã diễn ra Siêu trăng Sấm Sét; tiếp đó là 2 siêu trăng trong cùng tháng 8 gồm: "Trăng Cá tầm" sáng 2/8 và "Trăng xanh" vào ngày 31/8.
Siêu trăng được các nhiếp ảnh gia ghi nhận. Ảnh: EPA
Ở lần siêu trăng thứ 4 này, mặt trăng sẽ nằm ở phía đối diện trái đất với mặt trời và bề mặt của nó sẽ được chiếu sáng hoàn toàn. Lúc này, mặt trăng sẽ ở gần trái đất nhất và có thể trông to hơn, sáng hơn bình thường một chút. Giai đoạn này xảy ra lúc 23h59 theo giờ Việt Nam.
Theo các chuyên gia, để ngắm siêu trăng, người dân không cần bất kỳ thiết bị chuyên dụng nào hay dụng cụ bảo vệ mắt, chỉ cần tìm một nơi thoáng đãng, ít mây là có thể quan sát.
Đang đi trên đường bị đất đá đẩy xuống suối, 2 người chết, 1 người mất tích
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), vào khoảng 7 giờ 15 phút ngày 28/9, tại bản Đung, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, đất đá sạt xuống đẩy 3 nạn nhân xuống dòng nước lũ.
Cả 3 nạn nhân cùng trú tại bản Đung, xã Mường Lang, gồm bà Hà Thị L (47 tuổi), Hà Thị N (50 tuổi) và cháu Hà Hải Đ (5 tuổi).
Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: CACC.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà Hà Thị N (50 tuổi) ở khu vực khe suối cách hiện trường tai nạn khoảng 10km.
Đến 8h15 hôm nay (29/9), thi thể bà Đinh Thị L (47 tuổi) cũng đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng 5 km.
Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực phân công nhiệm vụ, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cuối cùng.