Toàn cảnh không gian quanh hồ Gươm trước khi cải tạo, mở không gian công cộng
Theo Đức Nguyễn - Trần Hoàng•05/04/2025 08:19
TP Hà Nội đang triển khai kế hoạch xây dựng và mở rộng không gian quanh hồ Gươm, nhằm gia tăng diện tích không gian công cộng cho người dân và du khách. Trong đó, các dự án quan trọng bao gồm cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và xây dựng cột Km0 tại vườn hoa Lý Thái Tổ.
VIDEO: Toàn cảnh không gian hồ Gươm trước thời điểm cải tạo, mở không gian công cộng.
TP Hà Nội đang tiến hành nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian công cộng quanh hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân và du khách, đồng thời bảo tồn giá trị văn hóa lịch sử của khu vực.
Một trong những điểm nhấn quan trọng là dự án cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tòa nhà “Hàm cá mập” sẽ được phá dỡ để nhường chỗ cho không gian mới.
TP Hà Nội cũng lên kế hoạch di dời khoảng 40 hộ dân sinh sống và kinh doanh tại phố Đinh Tiên Hoàng - phía đông hồ Gươm.
Đối với các trường hợp đủ điều kiện, thành phố sẽ áp dụng chính sách đền bù cao nhất và bố trí tái định cư bằng đất tại huyện Đông Anh.
Không chỉ hộ dân, nhiều trụ sở cơ quan nhà nước cũng nằm trong diện quy hoạch di dời hoặc cải tạo.
Trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nằm tại số 47 phố Hàng Dầu nằm trong diện di dời khỏi không gian hồ Hoàn Kiếm.
Trụ sở Tiếp công dân thành phố Hà Nội có địa chỉ tại số 34 phố Lý Thái Tổ cũng nằm trong danh sách quy hoạch.
Trụ sở báo Hà Nội Mới tại số 44 Lê Thái Tổ bên hồ Gươm sẽ được cải tạo, sửa chữa và thay đổi trong thời gian tới. Hiện tại, tòa soạn báo đã chuyển về làm việc tại địa chỉ số 178 phố Quang Trung (quận Hà Đông, Hà Nội).
Nằm trong không gian hồ Gươm, dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trụ sở làm việc của cơ quan tại số 2 Lê Thạch (cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ) đang được thi công.
Một điểm nhấn khác là việc cải tạo, chỉnh trang Vườn hoa Lý Thái Tổ - không gian công cộng hơn 12.000m2, nằm giữa các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thạch, Lê Lai và Ngô Quyền. Đây là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa - lịch sử của Thủ đô.
Trong thời gian tới, Hà Nội dự kiến đặt cột mốc Km0 tại khu vực trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ.
Vườn hoa Diên Hồng (vườn hoa Con Cóc) - có diện tích hơn 4.200m2, được xây dựng từ năm 1901 - cũng đã được tu bổ hoàn thiện vào cuối năm 2023. Công trình đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tổng thể kiến trúc cảnh quan quanh hồ Gươm, từ Vườn hoa Lý Thái Tổ, quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến các khu vực phụ cận.
Việc cải tạo, chỉnh trang không gian quanh hồ Gươm là một phần trong chiến lược đầu tư xây dựng các không gian công cộng chất lượng cao, theo chỉ đạo từ Trung ương, Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Dự án không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô xanh, văn minh và giàu bản sắc.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ung thư cổ tử cung cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn chị em mỗi năm trên toàn cầu. Bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện nhiều ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tại Việt Nam, nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi khối u đã lan rộng, khiến điều trị phức tạp, tốn kém và để lại hậu quả nặng nề với sức khỏe sinh sản. Vậy điều gì đang đẩy phụ nữ vào “vùng nguy hiểm” của ung thư cổ tử cung?
Cha mẹ giữ tiền lì xì của con liệu chỉ là “giữ hộ cho an tâm”, hay trong một số trường hợp lại có thể phát sinh vấn đề pháp lý mà không phải ai cũng ngờ tới?
Hội chứng truyền máu song thai (Twin–Twin Transfusion Syndrome – TTTS) là một biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở các trường hợp song thai chung bánh rau, thường xuất hiện từ tuần thai thứ 16–26 và có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cả hai thai nếu không được phát hiện, theo dõi sát và can thiệp kịp thời. Trung tâm Y học Bào thai PhenikaaMec thực hiện kỹ thuật nội soi buồng ối bằng laser điều trị hội chứng truyền máu song thai, mở ra tiên lượng sống cho thai nhi nguy cơ cao.
Để hiện thực hóa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp đầu tư phù hợp cho giáo dục đại học, trong đó bao gồm các chính sách về tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài và bền vững.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận chủ đề: Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.
Tập trung vào chính sách phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên, Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị được kỳ vọng tạo động lực mạnh mẽ, thu hút học sinh giỏi vào sư phạm.
Để hiện thực hóa Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị, các chuyên gia, nhà khoa học và đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp đầu tư phù hợp cho giáo dục đại học, trong đó bao gồm các chính sách về tài chính, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhằm tạo nền tảng phát triển lâu dài và bền vững.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận chủ đề: Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân.
“Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố; tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được lan tỏa”, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.
Giữa bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh lịch sử, trong khi bất động sản duy trì mặt bằng cao, câu hỏi "có nên bán vàng để chuyển sang mua bất động sản" đang trở thành bài toán lớn của nhà đầu tư. Tại Hội thảo "La bàn đầu tư 2026: Tâm điểm dòng tiền", các chuyên gia đã đưa ra những phân tích đa chiều về lợi nhuận, rủi ro và triển vọng dài hạn của từng kênh đầu tư.