UBND TP Hà Nội vừa điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tổ hợp hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, tỷ lệ 1/500 tại số 148 Giảng Võ (quận Ba Đình, Hà Nội).
Lô đất dịch vụ 148 Giảng Võ (trước đây là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam-hay còn gọi là Trung tâm triển lãm Giảng Võ) có 1 phần diện tích tiếp giáp với hồ Giảng Võ; nằm ở ngã ba phố Ngọc Khánh-Giảng Võ.
Vào năm 2016, toà nhà triển lãm bị dỡ bỏ và được quy hoạch xây Tổ hợp Trung tâm Thương mại, vui chơi, giải trí mới trên khu đất 7 hecta này.
Sau nhiều lần cân nhắc điều chỉnh quy hoạch, thậm chí các kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội cũng "truy" tiến độ của dự án này... đến nay vẫn chưa có công trình nào được xây dựng.
Hà Nội dự kiến xây 10 tòa nhà cao 50 tầng tại đây.
Đến tháng 7/2024, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án này.
Theo đó, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch không bố trí chức năng ở, không bố trí không gian lưu trú.
Dự án được chuyển hướng nghiên cứu thành công trình hỗn hợp cao tầng với chức năng chính: Trung tâm thương mại, văn phòng, không gian văn hóa (Trung tâm hội nghị, câu lạc bộ, vui chơi giải trí...); công trình dịch vụ thương mại thấp tầng (không có không gian lưu trú) kết hợp phố đi bộ cây xanh cảnh quan.
Theo lãnh đạo TP Hà Nội, dự án không phân bố dân số, giảm cơ bản quy mô công trình để giảm cơ bản áp lực về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật lên khu vực.
Quy hoạch cho phần thương mại dịch vụ gồm 8 ô đất, tối đa 5 tầng. Đất công trình hỗn hợp xây dựng tối đa từ 5-40 tầng; đất trường học liên cấp xây dựng tối đa 5 tầng.
Dự án có tổng diện tích đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch hơn 68.300m2.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh thị trường việc làm thay đổi chóng mặt, cộng với thách thức tinh giản biên chế, Trường Đại học Luật Hà Nội xác định việc nâng cao kỹ năng thực hành nghề của sinh viên càng cấp bách, quan trọng.
Từ những lỗ hổng trong kỳ thi đánh giá năng lực “trăm tỷ" đang khiến dư luận lo ngại về tính công bằng, minh bạch, lãng phí, áp lực, nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn thống nhất kỳ thi tuyển sinh đại học.
Trước những “gánh nặng" thi cử, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành đang hướng đến mục tiêu thống nhất cao trong việc thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để giảm áp lực cho học sinh.
Sáng 20/6, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) về nguồn nhân lực số, cần có giải pháp tổng thể lâu dài; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng: Phát triển nhân lực số, kinh tế số, xã hội số... để đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới đòi hỏi có chiến lược lâu dài.
Trước những “gánh nặng" thi cử, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành đang hướng đến mục tiêu thống nhất cao trong việc thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học để giảm áp lực cho học sinh.
Bộ trưởng Bộ NN-MT Đỗ Đức Duy vừa trả lời cử tri những vấn đề liên quan đến công việc điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật về đất đai, cụ thể là chỉnh sửa hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp.
Sáng 20/6, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Tráng A Dương (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang) về nguồn nhân lực số, cần có giải pháp tổng thể lâu dài; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng: Phát triển nhân lực số, kinh tế số, xã hội số... để đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ mới đòi hỏi có chiến lược lâu dài.