Toàn cảnh khu vực được đề xuất xây sân bay quốc tế thứ 2 tại thành phố Hải Phòng, cách sân bay Cát Bi chỉ 35 km
Bài và ảnh: Ngọc Đẹp•17/09/2024 08:00
Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng được đề xuất xây dựng sân bay Tiên Lãng. Dự kiến sân bay này có diện tích 11 km2, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.
Theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050 nước ta sẽ có 33 cảng hàng không (hiện cả nước có 22 sân bay đang khai thác). Trong đó, đáng chú ý là Vùng thủ đô được quy hoạch cảng hàng không, sân bay thứ 2 nằm ở phía Nam và Đông Nam.
Cảng hàng không thứ 2 của Vùng thủ đô được nghiên cứu, xây dựng nhằm giảm tải cho sân bay quốc tế Nội Bài sau năm 2050. Tuy nhiên, đến nay chưa có vị trí cụ thể, một số vị trí tại các tỉnh phía Nam Hà Nội đã được đề xuất như: Hải Dương, Hà Nam, Ứng Hòa (Hà Nội)...
Dù không nằm trong vùng thủ đô Hà Nội, nhưng đầu tháng 3/2021, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã đề xuất quy hoạch Tiên Lãng là cảng hàng không quốc tế thứ 2 trong Vùng thủ đô. Trong ảnh là toàn cảnh khu vực dự kiến xây dựng cảng hàng không quốc tế Tiên Lãng.
Vị trí sân bay quốc tế Tiên Lãng dự kiến nằm tại huyện Tiên Lãng (gần bãi biển Vinh Quang). Tại đây, cách trung tâm Hà Nội khoảng 120 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 135 km; Cách thành phố Thái Bình khoảng 60 km; Cách trung tâm thành phố Hải Phòng 40 km và chỉ cách sân bay quốc tế Cát Bi 35 km. Trong ảnh là vị trí dự kiến xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng.
Sau khi được đề xuất, đến năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu phương án xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng theo quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc.
Đặc biệt, thời gian vừa qua, Đề án Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng (KKT) được thành phố nghiên cứu xây dựng. Theo Đề án, Khu kinh tế này rộng khoảng 200 km2, vốn đầu tư lên đến 400.000 đến 600.000 tỷ đồng. Điểm nhấn của đề án là sân bay quốc tế Tiên Lãng dự kiến có diện tích 1.150 ha (11,5 km2), vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Nguồn ảnh: Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng (Heza).
Theo tìm hiểu, đây không phải lần đầu tiên sân bay quốc tế tại huyện Tiên Lãng được nhắc đến. Trước đó, vào năm 2011, Thủ tướng Chính Phủ đã có văn bản phê duyệt quy hoạch vị trí sân bay quốc tế Hải Phòng tại 4 xã của huyện Tiên Lãng.
Theo văn bản 2011, sân bay quốc tế Hải Phòng tại huyện Tiên Lãng sẽ là sân bay dân dụng cấp 4F (Theo phân cấp của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế - ICAO). Quy mô diện tích của sân bay khoảng 4.500 ha (tương đương 45 km2). Đây sẽ là sân bay quốc tế và dự bị cho sân bay quốc tế Nội Bài.
Theo ghi nhận, vị trí dự kiến xây dựng sân bay quốc tế Tiên lãng chủ yếu là đất ven biển. Tại đây chỉ có ít nhà dân và một số nhà tạm được dựng lên.
Việc di chuyển đến sân bay hiện tại đang được đầu tư xây dựng, nổi bật nhất là tuyến đường ven biển dài 550 km từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Trong ảnh là cầu vượt sông Văn Úc, cây cầu nằm trong tuyến đường ven biển cách vị trí xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng chỉ 5 km.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, Cục đã khảo sát rất kỹ các khu vực thuộc vùng Đông Bắc Bộ. Đặt sân bay tại Tiên Lãng (Hải Phòng) hội tụ đủ mọi điều kiện lý tưởng nhất: Hầu như không phải di dời dân, vị trí thuận lợi giao thông kết nối với các địa phương như: Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng khả thi nhất.
Việc xây dựng sân bay quốc tế Tiên Lãng nói riêng và sân bay thứ 2 Vùng thủ đô nói chung sẽ mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho kinh tế của vùng. Đầu tiên, sẽ giúp giảm áp lực cho sân bay quốc tế Nội Bài, Cát Bi hiện tại, tăng cường khả năng tiếp nhận lưu lượng hành khách và hàng hóa. Bên cạnh đó còn cung cấp điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và du khách đến thăm, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 tổ chức tại Saudi Arabia (Ả rập Xê út). Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, với kết quả cả 8 học sinh đoạt huy chương, gồm: 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
36 giáo viên hợp đồng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk công tác trước năm 2015, thuộc diện được xét tuyển đặc cách đã có đơn kiến nghị được tuyển dụng trước khi bỏ chính quyền cấp huyện.
Nguyễn Minh Dũng - cựu học sinh lớp K9 ngành Công nghệ sơn ô tô tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội - cho rằng học nghề là con đường đi đến thành công nhanh hơn.
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.
Chiều 10/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại bia kỷ niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Moskva.
Thủ tướng đã "bật đèn xanh" trong việc huy động và khuyến khích sự tham gia của giới nghệ sĩ, nghệ nhân và vận động viên thể dục thể thao vào các hoạt động hè dành cho học sinh.
Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại từ ngày 8 - 11/5, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung.
Chiều 10/5 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa tại bia kỷ niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Moskva.
Ngày 11/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2025 tổ chức tại Saudi Arabia (Ả rập Xê út). Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi, với kết quả cả 8 học sinh đoạt huy chương, gồm: 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mỗi căn nhà là “một món quà,” “một mái ấm,” thể hiện trách nhiệm, tình thương, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia của cả cộng đồng.
Thủ tướng đã "bật đèn xanh" trong việc huy động và khuyến khích sự tham gia của giới nghệ sĩ, nghệ nhân và vận động viên thể dục thể thao vào các hoạt động hè dành cho học sinh.