Cùng với các công trình quản lý, điều hành bay được bố trí ở phía nam đường băng, sân bay Gia Bình sẽ có khu doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân và hệ thống giao thông đồng bộ.
Sân bay Gia Bình có khả năng bảo đảm hạ, cất cánh cho các loại trực thăng Mi-8, Mi-171; máy bay vận tải Casa-295; khi cần thiết có thể bảo đảm hạ, cất cánh cho các loại máy bay Su-27, Su-30 trong các tình huống khẩn cấp.
Khu vực được quy hoạch xây dựng sân bay Gia Bình chủ yếu là đất ruộng, người dân hiện tại vẫn đang canh tác và sử dụng. Các ngôi mộ đã có đánh dấu sơn để chờ di dời.
Nếu được xây dựng, sân bay Gia Bình nằm tại xã Xuân Lai sẽ cách Hồ Gươm cùng với thành phố Bắc Giang khoảng 40 km; cách thành phố Bắc Ninh, thành phố Hải Dương chỉ 25 km.
Xã Xuân Lai là địa phương nổi tiếng với nghề tre trúc truyền thống. Người dân sử dụng cây tre, cây trúc để làm ra bàn, ghế, và nhiều sản phẩm hữu ích khác. Tương lai nếu có sự xuất hiện của sân bay sẽ là điểm nhấn, dấu mốc quan trọng của xã Xuân Lai nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung.