Toàn cảnh vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ghẽ nối xã Lương Điền - Kim Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương
Hạ Vũ•04/05/2024 09:15
Một cầu vượt sông Ghẽ dự kiến được xây dựng kết nối các xã Lương Điền và Kim Giang, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
Sơ đồ vị trí dự kiến quy hoạch cầu vượt sông Ghẽ.
Theo bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất trong hồ sơ dự thảo quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025, một cầu vượt sông Ghẽ dự kiến được xây dựng ở huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.
Theo bản đồ nêu trên, đây là cây cầu thuộc địa bàn các xã Lương Điền và Kim Giang, huyện Cẩm Giàng. Đây là tuyến đường đi qua cụm công nghiệp Lương Điền.
Tuyến đường kết nối lên cầu dự kiến đi qua khu vực gần UBND xã Lương Điền đoạn thôn Lương Xá.
Vượt sông Ghẽ, cầu nối sang địa bàn xã Kim Giang, ở khu vực giáp ranh giữa thôn Trừ La B và Nguyên Khê.
Bên phía thôn Nguyên Khê, xã Kim Giang, cầu vượt sông Ghẽ có thể đi qua một số nhà dân.
Tuyến đường dẫn lên cầu thuộc địa bàn thôn Nguyên Khê và Trừ La B, xã Kim Giang.
Đây là cây cầu trên tuyến đường kết nối từ đường 38 đến đường 388 thuộc huyện Cẩm Giàng.
Cây cầu dự kiến quy hoạch nằm giữa UBND xã và trường Mầm non Lương Điền.
Đi qua địa bàn xã Kim Giang, cầu và đường nối vào đường tỉnh 388.
Đoạn kết nối với đường 388 đối diện với cây xăng Petrolimex số 24.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nhìn lại chặng đường từ Đại hội XIII, kết quả đạt được cùng hạn chế, bất cập còn tồn tại gợi mở nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị cho ngành Giáo dục.
Những ngày đầu năm 2026, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ nói chung và Hưng Yên nói riêng liên tục rét đậm, rét hại, trong đó có ngày nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em.
Dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học đang đặt ra những tiêu chuẩn chặt chẽ hơn đối với việc nâng cấp từ trường đại học lên đại học.
Nhiều ý kiến cho rằng, khi cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tự chủ trong hợp tác với nước ngoài sẽ mang lại những thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.
Nhìn lại chặng đường từ Đại hội XIII, kết quả đạt được cùng hạn chế, bất cập còn tồn tại gợi mở nhiều bài học kinh nghiệm có giá trị cho ngành Giáo dục.
Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) nhận lương tháng trung bình 10,8 triệu đồng sau khi ra trường, cao nhất là ngành Việt Nam học với 15,3 triệu đồng.