Toàn cảnh vị trí quy hoạch sân bay Gia Bình, Bắc Ninh
Hạ Vũ•09/06/2024 07:18
Theo định hướng phát triển hạ tầng cảng hàng không tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, sân bay Gia Bình có diện tích 245 ha, là sân bay trực thăng cấp 3, sân bay quân sự cấp 3.
Sơ đồ vị trí quy hoạch sân bay Gia Bình.
Theo định hướng phát triển hạ tầng cảng hàng không tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, sân bay Gia Bình có diện tích 245 ha, là sân bay trực thăng cấp 3, sân bay quân sự cấp 3.
Đến năm 2030, sân bay Gia Bình được định hướng là sân bay đa năng lưỡng dụng, sử dụng cho chuyên cơ, máy bay chở hàng, dự phòng quốc gia (tương đương cấp 4E).
Hiện, Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại tỉnh Bắc Ninh để phục vụ hoạt động của đơn vị Không quân Công an nhân dân.
Sân bay Gia Bình được quy hoạch xây dựng trên khu vực đất nông nghiệp thuộc xã Xuân Lai, Quỳnh Phú và thị trấn Gia Bình. Đây là khu vực gần quốc lộ 17, đi qua đường 280.
Theo tìm hiểu, sân bay Gia Bình phục vụ lực lượng Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân thực hiện bay huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên các loại trực thăng được trang bị; dự bị cho hoạt động bay quân sự và một số hoạt động hàng không dân dụng khác.
Về quy mô, sân bay Gia Bình được quy hoạch xây dựng một đường băng kích thước 1.500m x 38m, lề 2m x 3m; quy hoạch xây dựng một đường lăn song song cùng hệ thống đường lăn nối từ đường băng vào đường lãn song song và sân đỗ máy bay.
Hệ thống sân đỗ máy bay có kích thước 136,5m x 680m bảo đảm cho hai phi đội trực thăng theo biên chế Trung đoàn không quân Công an nhân dân.
Ngoài các công trình quản lý, điều hành bay được bố trí ở phía nam đường băng, sân bay Gia Bình có khu doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân và hệ thống giao thông đồng bộ.
Sân bay Gia Bình có khả năng bảo đảm hạ, cất cánh cho các loại trực thăng Mi-8, Mi-171; máy bay vận tải Casa-295; khi cần thiết có thể bảo đảm hạ, cất cánh cho các loại máy bay Su-27, Su-30 trong các tình huống khẩn cấp.
Theo ghi nhận, hiện phần lớn diện tích quy hoạch sân bay đang là đất nông nghiệp và có một số nghĩa trang.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Quy hoạch mạng lưới cơ sở GD đại học có ý nghĩa quan trọng, tác động lớn, sâu sắc và toàn diện, tái định hình, định hướng cho phát triển hệ thống GD đại học.
Ngày 1/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Toán học Việt Nam và Trường Đại học Sài Sòn tổ chức lễ khai mạc Kỳ thi Olympic Toán học sinh viên và học sinh toàn quốc lần thứ 31.
Từ tháng 4/2025, Thí sinh đăng ký thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS và Aptis ESOL qua Công ty TNHH Công nghệ Giáo dục Đông A; Công ty Cổ phần Truyền thông Giáo dục và thời đại; Công ty TNHH Thương mại và phát triển giáo dục Việt Nam sẽ dự thi tại địa điểm mới: Số 20-22-24 Huỳnh Mẫn Đạt. Phường 1, Quận 5, TP Hồ Chí Minh.
Mặc dù mới học lớp 11 nhưng Trương Thanh Xuân (17 tuổi, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh) đã xuất sắc vượt qua vòng chọn Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2025, là thí sinh nữ duy nhất, cùng với 5 thành viên của đội tuyển bước tiếp hành trình chinh phục đấu trường quốc tế.
Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hệ thống giáo dục đào tạo (GDĐT) đứng trước yêu cầu ngày càng cao trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước. Theo đó, công tác tuyển sinh đại học không chỉ nhằm tuyển đủ chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo mà còn phải bảo đảm chất lượng, tính minh bạch và công bằng trong xét tuyển.