Toàn cảnh vị trí sẽ xây hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng
Hạ Vũ•18/05/2024 08:12
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng có tổng mức đầu tư dự kiến 2.293 tỷ đồng.
Sơ đồ vị trí xây hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về tình hình triển khai thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đầu tư công trình giao thông sắp xây dựng trên địa bàn.
Theo đó, Sở Giao thông vận tải được giao nhiệm vụ nghiên cứu lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP, trong đó có hầm chui ở nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng.
Dự án đầu tư xây dựng hầm chui đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng và kết nối với phố Trần Vĩ có quy mô hầm có tổng chiều dài dự kiến 357m (bao gồm hầm kín 135m và hầm hở 222m).
Dự án có tổng mức đầu tư (dự kiến) 2.293 tỷ đồng. Đây là hầm chui trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài đến phố Trần Vỹ. Với chiều dài như trên, hầm dự kiến từ đoạn ngõ 487 Hoàng Quốc Việt đến ngõ 233 Phạm Văn Đồng.
Đường Hoàng Quốc Viêt kéo dài và hầm chui dự kiến thuộc dự án trục Hồ Tây - Ba Vì với điểm đầu ở nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Phạm Văn Đồng, điểm cuối ở quốc lộ 21, xã Cổ Đông, Sơn Tây.
Công trình hầm chui nêu trên nhằm từng bước hoàn thiện tuyến đường trục hướng tâm Hồ Tây - Ba Vì, tăng cường kết nối đường Hoàng Quốc Việt với đường Trần Vỹ, giảm tải cho nút giao Mai Dịch và tuyến đường 32 hiện hữu.
Với dự án này, nhiều nhà dân trên địa bàn phường Mai Dịch sẽ bị di dời.
Theo quy hoạch, tuyến đường kết nối hầm với phố Trần Vỹ đi qua Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.
Tuyến đường quy hoạch đi qua cuối phố Trần Vỹ, Học viện Tư pháp hướng về quốc lộ 32.
Khu vực hai bên số nhà 182 Phạm Văn Đồng dự kiến bị di dời để xây dựng hầm chui.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo đã nhấn nút khai trương 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã hoàn thành, nhiều ý kiến cho rằng đề thi năm nay là một bước tiến đáng kể, với những cải tiến về cấu trúc và cách đánh giá năng lực học sinh nhưng cũng không ít ý kiến lo ngại rằng độ khó của đề thi có thể gây bất lợi cho học sinh.
Học viện Ngoại giao, Báo chí và Tuyên truyền nhận hồ sơ xét tuyển các phương thức không dùng điểm thi tốt nghiệp tới 5/7, nhiều trường đóng muộn hơn 5-10 ngày.
Không cần cỗ máy thời gian, với vài thao tác, bạn có thể "gặp lại" người thân đã khuất, ngôi nhà hay thú cưng năm xưa với trào lưu nhìn lại quá khứ qua Google Maps.
(GDTĐ) - Ngành Khoa học máy tính tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ trong mùa tuyển sinh đại học năm 2024 khi trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất tại hàng loạt trường đại học trên cả nước.
Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong số hơn 950 thí sinh dự thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) ô tô có hơn 320 thí sinh đạt yêu cầu.