Lý giải về việc trước mỗi kỳ họp Quốc hội phải tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư cho biết, vì cử tri là đại diện cho tiếng nói của Nhân dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, để bàn và quyết định những việc hệ trọng của đất nước.
Đề cập về ý kiến của cử tri liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư khẳng định, phòng chống tham nhũng không phải nội bộ đánh nhau, phe nọ đánh phe kia mà thể hiện quyết tâm của Đảng vì dân, vì đất nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận Ba Đình. (Ảnh: TTXVN)
Cũng theo Tổng Bí thư, những vụ việc cũ tồn tại mà “nổi tiếng” đã xử rồi. Có một vài cá nhân trốn đi nước ngoài nhưng trốn cũng không được, sẽ xử lý vắng mặt.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, không chỉ chống sự câu kết, móc ngoặc, mà phải làm sao chống suy thoái về tư tưởng, chính trị và đó là cái gốc. Nếu có đạo đức, tư tưởng tốt thì phải tránh xa tham ô, tham nhũng, phải biết khinh bỉ cái đó, biết cái đó là xấu.
“Chúng ta làm kiên quyết, quyết liệt như thế, ngay cả cán bộ cấp cao cũng xin thôi. Chúng ta khuyến khích nếu đã vi phạm, tay nhúng chàm rồi tốt nhất là xin thôi, thế là nhẹ nhàng, nhân văn”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Cũng theo Tổng Bí thư, trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cũng phải toàn dân, tất cả các cấp cùng làm. “Anh nào ở địa phương không làm được thì xử lý, thay thế. Đã không xứng đáng thì thôi từ chức đi, đó là nhân đạo, nhân ái, nhân tình”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.