Top 10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ

11/06/2023, 16:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo trang tin Forbes, hầu hết 10 nữ tỷ phú này đều trên 70 tuổi và thành công khi cùng chồng khởi nghiệp.

1. Diane Hendricks (76 tuổi) - tài sản 15 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 1

Bà Diane Hendricks hiện là Chủ tịch của ABC Supply - một trong những nhà bán buôn tấm lợp, vách ngăn và cửa sổ lớn nhất nước Mỹ. Năm 1982, bà và người chồng quá cố Ken Hendricks cùng lập ra ABC ở Beloit (Wisconsin). Đến năm 2007, khi chồng mất, bà vẫn tự điều hành công ty một mình. Từ đó đến nay, bà đã lãnh đạo ABC thực hiện hai thương vụ thâu tóm lớn, bao gồm mua lại đối thủ Bradco vào năm 2010 và sáp nhập nhà phân phối vật liệu xây dựng L&W Supply năm 2016. ABC Supply hiện có hơn 900 chi nhánh và đạt doanh thu 18,5 tỷ USD năm ngoái.

2. Judy love (85 tuổi) - tài sản 10,2 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 2

Sự nghiệp của bà Judy Love và chồng là ông Tom Love (mất năm 2023) bắt đầu vào năm 1964, khi 2 ông bà quyết định lập chuỗi cửa hàng tiện lợi và trạm dừng xe tải Love's Travel Stops & Country Stores. Khởi nghiệp bằng khoản vay 5.000 USD từ cha mẹ, ông bà mở trạm xăng đầu tiên ở Watonga (Oklahoma), và cho đến nay, Love's đã có hơn 610 cửa hàng ở 41 bang với doanh thu mỗi năm ước tính 26,5 tỷ USD. Hiện tại, bà và 4 người con cùng sở hữu công ty, trong đó 2 con trai là Greg và Frank là đồng CEO từ năm 2014.

3. Judy Faulkner (79 tuổi) - tài sản 7,4 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 3

Xuất thân là lập trình viên, bà Judy Faulkner thành lập công ty cung cấp phần mềm hồ sơ y tế Epic Systems tại một tầng hầm ở Wisconsin năm 1979. Hiện tại, Epic đang hỗ trợ hồ sơ của hơn 250 triệu bệnh nhân và được sử dụng bởi các trung tâm y tế hàng đầu như Johns Hopkins hay Mayo Clinic với doanh thu 4,6 tỷ USD. Công ty chưa bao giờ huy động vốn đầu tư mạo hiểm hoặc thực hiện mua lại mà chỉ tự phát triển tất cả phần mềm của mình. Năm 2015, bà Faulkner đã ký Giving Pledge và đồng ý trao 99% tài sản cho một quỹ từ thiện tư nhân.

4. Lynda Resnick (80 tuổi) - tài sản 5,3 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 4

Bà Lynda Resnick và chồng Stewart Resnick là đồng sáng lập Wonderful - một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất ở Mỹ - và hiện chia sẻ khối tài sản trị giá ước tính 10,6 tỷ USD. Từ hạnh nhân và cam ở Central Valley (California) đến bưởi ở Nam Texas, gia đình bà đã kiếm được hàng tỷ USD từ việc trồng các loại cây ăn quả và hạt. Hiện tại, bà Lynda tập trung nhiều hơn vào hoạt động từ thiện, đồng thời cam kết chi hơn 2 tỷ USD cho các hoạt động nghiên cứu về biến đổi khí hậu.

5. Thai Lee (64 tuổi) - tài sản 4,8 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 5

Bà Thai Lee hiện là CEO của công ty công nghệ thông tin SHI International - với hơn 15.000 khách hàng bao gồm cả Boeing và AT&T - và khoản doanh thu CNTT 14 tỷ USD mỗi năm. Sinh ra ở Bangkok, bà lớn lên ở Hàn Quốc và chuyển đến Mỹ để học trung học. Bà nhận bằng MBA của Harvard và từng làm việc tại Procter & Gamble cũng như American Express trước khi thành lập SHI. Trước đó, vào năm 1989, bà và chồng cũ đã bỏ ra gần 1 triệu USD để mua lại đại lý bán lẻ phần mềm tiền thân của SHI.

6. Johnelle Hunt (91 tuổi) - tài sản 4,4 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 6

Bà Johnelle Hunt và chồng Johnnie (mất năm 2006) đã thành lập công ty vận tải đường bộ JB Hunt Transport Services năm 1969. Có trụ sở tại Arkansas, công ty này IPO vào năm 1983 và hiện là một trong những công ty vận tải lớn nhất tại Mỹ với doanh thu 14,8 tỷ USD. Bà Johnelle hiện vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty với gần 18% cổ phần.

7. Gail Miller (79 tuổi) - tài sản 4,2 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 7

Để có được khối tài sản như ngày hôm nay, bà Gail và chồng Larry (mất năm 2009) đã biến một đại lý của Toyota thành tập đoàn phân phối ôtô lớn thứ 8 ở Mỹ - Larry H. Miller Group. Sau đó, vào năm 2021, bà đã bán lại công ty cho Asbury Automotive với giá 3,2 tỷ USD. Ngoài tập đoàn nói trên, vợ chồng bà còn mua đội bóng rổ Utah Jazz NBA vào năm 1986 với giá 22 triệu USD, sau đó đến năm 2020, bà đã bán lại Utah cho tỷ phú Ryan Smith với giá 1,66 tỷ USD và giữ một số ít cổ phần. Năm 2018, bà xuất bản cuốn sách "Courage To Be You: Inspiring Lessons From An Unexpected Journey".

8. Marian Ilitch (90 tuổi) - tài sản 4 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 8

Bà Marian Ilitch và chồng là Mike (mất năm 2017) đã đồng sáng lập chuỗi cửa hàng Little Caesars Pizza vào năm 1959. Hàng năm, chuỗi pizza này thu về hơn 4,5 tỷ USD doanh thu. Bà hiện còn sở hữu đội khúc côn cầu trên băng Detroit Red Wings NHL, đội bóng chày Detroit Tigers MLB và khách sạn MotorCity Casino. Ngoài ra, bà Ilitch còn đang xây dựng một khu giải trí và thể thao trị giá 1,4 tỷ USD ở Detroit, bao gồm trụ sở mới với các cửa sổ hình bánh pizza.

9. Elizabeth Uihlein (77 tuổi) - tài sản 3,7 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 9

Bà Elizabeth Uihlein hiện là Chủ tịch của Uline - nhà phân phối vận chuyển, đóng gói và vật tư công nghiệp lớn nhất Bắc Mỹ với 8.500 nhân viên. Có trụ sở chính tại Pleasant Prairie (Wisconsin), Uline có doanh thu ước tính 6,1 tỷ USD từ việc bán hàng cho các doanh nghiệp trên toàn quốc. Công ty này cũng là nhà tài trợ lớn thứ 4 cho các chiến dịch chính trị ở Mỹ khi đã quyên góp hơn 190 triệu USD, trong đó có hơn 40 triệu để ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022.

10. Peggy Cherng (75 tuổi) - tài sản 3,1 tỷ USD

nu ty phu tu than anh 10

Bà Peggy Cherng là Đồng sáng lập và Đồng giám đốc điều hành của Panda Express - chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Trung Quốc với hơn 2.300 chi nhánh và doanh thu 5,4 tỷ USD. Năm 1982, bà rời bỏ sự nghiệp kỹ sư để giúp chồng là ông Andrew Cherng mở cơ sở đầu tiên của Panda Express tại Los Angeles. Năm 2018, gia đình Cherng đầu tư vào tập đoàn sở hữu khách sạn Mandarin Oriental, nay là Waldorf Astoria, ở Las Vegas với giá 214 triệu USD. Ngoài ra, Panda còn sở hữu cổ phần trong các chuỗi cửa hàng ăn nhanh bình dân như Urbane Cafe, Just Salad, Uncle Tetsu, Pieology và Ippudo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Top 10 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất nước Mỹ