(GDTĐ) - Bước sang năm 2024, sao Thái Bạch chiếu mệnh, những con giáp sau đây gặp nhiều khó khăn, tai ương xuất hiện bất ngờ cần hết sức thận trọng.
Nếu bản mệnh vượt qua vận hạn của sao Thái Bạch thì sau đó sẽ thăng tiến rất nhanh, làm việc gì cũng thành công thuận lợi.
Có nên cúng sao giải hạn?
Người gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh thường cảm thấy hoang mang, lo lắng, tìm mọi cách để hóa giải. Thế nhưng, họ không biết rằng, con người không có khả năng tác động đến sao mà chỉ có thể điều chỉnh chính mình.
Do vậy cách tốt nhất để giải hạn hung tinh là mệnh chủ giữ tâm lý vững vàng, làm việc ngay thẳng, chăm làm việc thiện để tích đức. Đặc biệt vào năm Thái Bạch tinh chiếu, tuyệt đối không cậy mạnh mà coi thường sức khỏe, quyết định đầu tư tiền của bốc đồng, cẩn trọng mọi hoạt động để tránh bị kẻ tiểu nhân quấy phá, phát sinh cãi vã, rắc rối không cần thiết.
Trong quan niệm dân gian, để giảm bớt vận hạn của sao Thái Bạch thì mệnh chủ cũng có thể làm lễ dâng sao giải hạn, để mọi việc được suôn sẻ, lạc quan và tránh các rủi ro.
Chuẩn bị bài vị cúng sao Thái Bạch
Khi cúng sao Thái Bạch, mệnh chủ cần chuẩn bị 8 ngọn nến (cắm theo sơ đồ bên dưới) và bài vị màu trắng đề “Tây phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch tinh quân vị tiền”.
Cách cắm nến cúng sao Thái Bạch
Lễ vật thành tâm không bắt buộc phải đầy đủ, thế nhưng gia chủ cần phải chuẩn bị tối thiểu có nước, rượu, bánh trái, hoa quả, vàng mã... Lưu ý, những lễ vật dâng cúng sao Thái Bạch đều dùng màu trắng. Nếu màu khác cần dùng giấy trắng bọc bên ngoài hoặc lót vào mâm lễ.
Cúng sao giải hạn thường cúng vào đầu năm để cầu ước một năm may mắn, suôn sẻ. Hoặc vào ngày 15 âm lịch hàng tháng - thời điểm Thái Bạch tinh đăng viên (chiếu sáng nhất). Khi cúng quay về hướng chính Tây, lễ xong lạy 8 lạy.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, cả nước có 9 thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30 theo khối xét tuyển đại học.
Cùng với Nguyễn Diệu Linh (Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi), em Trần Hữu Thịnh (lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Hưng Nhân) là gương mặt xuất sắc của tỉnh Hưng Yên trên “bảng vàng” thủ khoa tổ hợp A00 cả nước với điểm số tuyệt đối 30/30 điểm ở 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học.