Tốt nghiệp lớp 9 vào thẳng cao đẳng chính quy

Anh Thư | 13/05/2023, 10:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Những năm gần đây, chương trình học phổ thông Cao đẳng 9+ đã và đang trở thành một xu hướng được nhiều học sinh, phụ huynh chọn lựa.

Những năm trở lại đây, học sinh sau Trung học cơ sở (THCS) rớt lớp 10 công lập rẽ hướng sang học nghề tại các trường nghề và Cao đẳng ngày một tăng. Tuy chưa đạt được con số như kỳ vọng 30% học sinh THCS theo học nghề nhưng có thể nói suy nghĩ học nghề, chọn nghề nơi học sinh và phụ huynh đã thay đổi rất nhiều.

Thay vì tuân theo lối đi truyền thống, nhiều học sinh đã chủ động tìm kiếm hướng hướng đi mới cho bản thân mình.

Chương trình phổ thông Cao đẳng 9+ là mô hình đào tạo phổ biến được áp dụng rộng rãi ở các quốc gia như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,... và được học sinh, phụ huynh đặc biệt là doanh nghiệp đánh giá rất cao khi nó không chỉ giữ vai trò lớn trong công tác phân luồng, mà còn giải quyết được bài toán thiếu hụt lực lượng lao động chất lượng cao.

346107227_756433115974384_8853130509482009696_n.jpg
Học sinh tốt nghiệp THCS theo học chương trình 9+ Cao đẳng qua đó rút ngắn thời gian đào tạo bằng việc học song song học văn hóa và chuyên ngành.

Tại Việt Nam, phương thức đào tạo này sẽ giúp giải quyết được nhu cầu về nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Theo TS.Hoàng Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn (BKC), chương trình phổ thông Cao đẳng 9+ là hình thức học văn hoá rút gọn 7 môn song song với học cao đẳng chính quy. Học sinh tốt nghiệp THCS theo học chương trình 9+ Cao đẳng qua đó rút ngắn thời gian đào tạo bằng việc học song song học văn hóa và chuyên ngành.

346103257_553764940252888_1433066445691065450_n(1).jpg

chương trình học Phổ thông Cao đẳng 9+ đã và đang trở thành một xu hướng được nhiều học sinh, phụ huynh chọn lựa.

Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn với hơn 20 năm xây dựng và phát triển, đào tạo hơn 10.000 học sinh, sinh viên, nơi đây trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế tại Việt Nam hiện nay.

Thời gian học chỉ 4 năm, với 8 khoa và 29 ngành nghề đa dạng, các bạn không chỉ được học tập, đào tạo song song giữa môn văn hóa và môn chuyên ngành, mà các bạn còn được thực hành, tham quan thực tế tại các doanh nghiệp ngay từ năm đầu tiên.

346105115_977846306729212_4258789403808148334_n.jpg

Ngoài ra, BKC còn mang đến những trải nghiệm thực tế ngành nghề cho các bạn THCS thông qua các chương trình Ngày hội, Campus tour, để các bạn học sinh có cái nhìn khách quan nhất về ngành nghề mà mình muốn theo đuổi trong tương lai.

Trường Cao đẳng Bách Khoa Sài Gòn chính thức mở đợt tuyển sinh, giúp các bạn đến gần hơn với ước mơ tương lai của mình.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Học sinh tốt nghiệp lớp 9.

Các bạn đang học dang dở lớp 10,11,12

Bài liên quan
Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn trao bằng tốt nghiệp cho hơn 600 tân khoa
Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn vừa tổ chức buổi lễ tốt nghiệp và trao bằng năm 2022 cho hơn 600 tân khoa thuộc khóa 12 và 13.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tốt nghiệp lớp 9 vào thẳng cao đẳng chính quy