TPHCM: 29 thí sinh xã đảo Thạnh An vào bờ sớm để kịp đi thi

Hồ Phúc | 06/07/2022, 09:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 6/7, học sinh lớp 12 ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TPHCM) đã được giáo viên Trường THCS-THPT Thạnh An hỗ trợ vào đất liền lưu trú sát điểm thi tốt nghiệp THPT  để thuận lợi đi lại.

Kỳ thi THPT năm 2022, Trường THCS-THPT Thạnh An có 29 học sinh tham gia kỳ thi. Các em sẽ tham dự thi tại 2 điểm thi là Trường THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ).

Đây là lứa học sinh thứ 4 của Trường THCS-THPT Thạnh An tham gia kỳ thi THPT.

TPHCM: 29 thí sinh xã đảo Thạnh An vào bờ sớm để kịp đi thi ảnh 1

Các thí sinh có mặt tại bến đò từ sáng sớm.

Thạnh An là xã đảo duy nhất ở TPHCM, điều kiện đi từ đảo vào đất liền rất khó khăn và mất nhiều thời gian. Để thuận cho việc đi lại các em được bố trí ở tại Trường THCS Bình Khánh trong đợt thi.

TPHCM: 29 thí sinh xã đảo Thạnh An vào bờ sớm để kịp đi thi ảnh 2

Lực lượng Biên phòng và các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ hỗ trợ vận chuyển đồ lên tàu cho các thí sinh.

Để hỗ trợ, động viên các thí sinh tham gia dự thi, trước khi lên đò vào lưu trú gần khu vực điểm thi cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thạnh An và các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tại xã đảo Thạnh An đã trao tặng 29 phần quà gồm nước uống, sữa, khẩu trang, bút bi... cho các em.

“Là học sinh ở vùng xã đảo, điều kiện đi lại khó khăn, các em lúc nào cũng đi trước về sau. Vì vậy trước khi các em lên đường, chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên, các em để bình tĩnh, tự tin làm bài thi tốt”, Đại uý Bùi Đức Sang, Chính trị viên phó đồn Biên phòng Thạnh An cho hay.

TPHCM: 29 thí sinh xã đảo Thạnh An vào bờ sớm để kịp đi thi ảnh 3

Đại uý Bùi Đức Sang động viên các thí sinh trước khi lên đò khởi hành.

Được biết, Kỳ thi THPT năm 2022, TPHCM có 158 điểm thi. Riêng tại huyện Cần Giờ có 2 điểm thi là Trường THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa.

TPHCM: 29 thí sinh xã đảo Thạnh An vào bờ sớm để kịp đi thi ảnh 4

29 học sinh Trường THCS-THPT Thạnh An háo hức lên đường.

Toàn TPHCM có 85.088 thí sinh dự thi. Trong đó có 75.877 thí sinh THPT, 7.833 thí sinh giáo dục thường xuyên, 3.328 thí sinh tự do. Mỗi quận, huyện bố trí 1 đến 3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có 3 phòng thi dự phòng.

Năm nay TPHCM huy động 13.656 cán bộ, công chức, viên chức tham kỳ thi. Trong đó cán bộ coi thi là 10.654 người.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TPHCM: 29 thí sinh xã đảo Thạnh An vào bờ sớm để kịp đi thi