Giành điểm trước đối thủ ở phần thi Về đích, Trần Bùi Bảo Khánh chiến thắng trong trận thi quý cuối cùng của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Trận thi quý 4, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 5 thí sinh tranh tài: Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam), Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp), Nguyễn Bách Hiệp (THPT chuyên Sơn Tây, Hà Nội), Lê Đức Minh (THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), Phạm Lê Minh )THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội).
Trong lượt thi cá nhân của phần thi Khởi động, Bảo Khánh và Bách Hiệp trả lời đúng 4/6 câu hỏi để tạo được ưu thế với 40 điểm. Xếp sau là Lê Minh 30 điểm, Vĩnh Trọng và Đức Minh cùng có 20 điểm.
Sang lượt thi chung, Bảo Khánh tiếp tục dẫn đầu với 65 điểm, Lê Minh chiếm vị trí thứ hai với 45 điểm, xếp sau là Bách Hiệp 40 điểm, Vĩnh Trọng 35 điểm, Đức Minh 20 điểm.
Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: "Nguyễn Bính đã miêu tả mùa nào qua những câu thơ: Chiều ấm mùi hương thoảng gió đưa/ Tà tà mưa bụi rắc thưa thưa/ Cây cam cây quýt cành giao nối/ Lá ngửa lòng tay hoa đón mưa”. Với đáp án là “Xuân”, cả 5 thí sinh đều có thêm 10 điểm.
Hàng ngang tiếp theo yêu cầu cầu điền tên địa danh còn thiếu trong bài hát. Với đáp án là “Bắc Ninh”, 3 thí sinh Vĩnh Trọng, Bách Hiệp, Lê Minh cùng có thêm 10 điểm.
Hàng ngang thứ ba được lựa chọn với câu hỏi: “Di tích quốc gia đặc biệt đình Trà Cổ thuộc tỉnh nào hiện nay?”. Khi MC vừa đọc xong câu hỏi, Bảo Khánh liền nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật và khẳng định đã suy nghĩ rất kỹ.
Với đáp án là “Yên Tử”, Bảo Khánh là người giành chiến thắng trong phần thi và củng cố vị trí dẫn đầu với 115 điểm. Xếp sau là Lê Minh 65 điểm, Bách Hiệp 60 điểm, Vĩnh Trọng 55 điểm, Đức Minh 30 điểm.
Phần thi Tăng tốc diễn ra gay cấn, các thí sinh nỗ lực thể hiện sự chính xác và nhanh nhạy. Đức Minh là người giành nhiều điểm nhất trong phần thi này và đã có thời điểm đã theo sát Bảo Khánh. Sau phần thi này, Bảo Khánh tiếp tục dẫn đầu với 190 điểm, xếp sau là Bách Hiệp 165 điểm, Đức Minh 150, Lê Minh 135 điểm, Vĩnh Trọng 95 điểm.
Phần thi Về đích, Bảo Khánh lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20-30-20 điểm. Câu đầu, Bảo Khánh không có đáp án đúng, Bách Hiệp giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm, vươn lên dẫn đầu.
Sang câu thứ 2, Khánh trả lời đúng để có thêm 30 điểm, đòi lại vị trí dẫn đầu. Sang câu thứ 3, Khánh không có đáp án, Hiệp giành quyền trả lời nhưng không thành công. Bảo Khánh về vị trí với 200 điểm.
Bách Hiệp với 175 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối cùng. Bách Hiệp lần lượt đánh mất điểm vào tay Lê Minh, Bảo Khánh ở hai câu đầu; ghi điểm ở câu cuối để về vị trí với 175 điểm.
Lê Minh với 155 điểm lựa chọn ba câu hỏi có giá trị 30-20-30 điểm. Lê Minh đã trả lời chính xác cả ba câu để vươn lên vị trí dẫn đầu với 225 điểm.
Đức Minh với 150 điểm lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20-30-20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối, nhưng không thành công. Cậu để Bảo Khánh ghi điểm ở câu cuối. Đức Minh về vị trí với 130 điểm, còn số điểm của Bảo Khánh là 240.
Vĩnh Trọng với 95 điểm lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 30 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu để Bách Hiệp ghi điểm ở câu đầu, Bảo Khánh ghi điểm ở câu thứ hai. Vĩnh Trọng ghi điểm ở câu cuối, về vị trí với 95 điểm.
Kết quả chung cuộc, Trần Bùi Bảo Khánh giành vòng nguyệt quế với 270 điểm và mang cầu truyền hình chung kết năm về trường Hà Nội - Amsterdam. Phạm Lê Minh về nhì với 225 điểm. Cùng về vị trí thứ ba là Nguyễn Bách Hiệp 205 điểm; Lê Đức Minh 130 điểm; Nguyễn Vĩnh Trọng 95 điểm.
Sau trận thi quý, đã xác định được 4 gương mặt dự trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học, Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).