Sau thời gian tranh tài sôi nổi căng thẳng, chiều tối 14/6, Ban tổ chức Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ XI đã trao 202 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể.
Ngày 14/6, sinh viên hơn 30 trường đại học (ĐH) tranh tài Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ XI. Năm nay, cuộc thi đạt kỷ lục đơn vị tham dự với 422 đề tài, tăng 80 so với năm ngoái.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính (Ảnh: HVTC).
Số lượng tham gia kỷ lục sau hơn 10 năm tổ chức
208 Báo cáo được lựa chọn từ vòng sơ khảo, có 12 Báo cáo xuất sắc trình bày tại chung khảo của Hội thi.
Ban tổ chức đã trao 107 giải khuyến khích; 68 giải ba; 21 giải nhì và 6 giải nhất cho các đề tài nghiên cứu có tính mới và thực tiễn cao, phương pháp nghiên cứu hiện đại, khoa học. Ngoài ra, hội thi có một giải bình chọn của khán giả.
Trong đó, 6 giải nhất thuộc về mã đề tài: 376_KSA_68 của Trường ĐH Kinh tế TPHCM; 246_DDQ-26 của Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Đà Nẵng; 280_DMS_31 thuộc Trường ĐH Tài chính – Marketing TPHCM; 373_KHA_17 ĐH Kinh tế Quốc dân; DDT_1_409_NTH7 của ĐH Duy Tân và Trường ĐH Ngoại thương; 410_NTS_27 phân hiệu Trường ĐH Ngoại thương tại TPHCM.
Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” là sân chơi do Học viện Tài chính phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Viện Toán học tổ chức sang năm thứ 11, với quy mô và chất lượng ngày càng nâng cao.

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, Trưởng Ban Giám khảo (Ảnh: HVTC).
Được triển khai từ tháng 10 năm ngoái, Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ XI thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ hơn 30 trường đại học, học viện với tổng số 422 đề tài nghiên cứu, tăng 80 đề tài so với mùa giải trước. Đây cũng là con số cao kỷ lục sau hơn 10 năm tổ chức hội thi.
Tương tự những năm trước, vòng chung khảo năm nay thu hút Hội đồng Ban Giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, thống kê, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Nhiều thành viên Ban Giám khảo là các chuyên gia đầu ngành, lãnh đạo các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ.
Với 11 năm tổ chức liên tục, Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” không chỉ là nơi tôn vinh những công trình nghiên cứu xuất sắc mà còn là môi trường học thuật giúp sinh viên rèn luyện tư duy nghiên cứu, năng lực xử lý dữ liệu và khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng phương pháp khoa học hiện đại.
Hội thi còn là diễn đàn tranh biện học thuật và phản biện khoa học, góp phần chuẩn hóa tư duy nghiên cứu, giúp sinh viên tiếp cận sớm hơn với phương pháp định lượng ngay từ khi còn trên ghế giảng đường.

Đại học Kinh tế TPHCM, một trong những đơn vị đoạt giải nhất (Ảnh: HVTC).
Giải thưởng lớn nhất không chỉ là huy chương
Đánh giá về chất lượng hội thi năm nay, TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Trưởng Ban Giám khảo, cho rằng cuộc thi năm nay xuất hiện ba điểm mới nổi bật, những vấn đề nghiên cứu gắn liền với xu thế quốc gia.
Các đề tài tập trung vào mục tiêu phát triển "nhanh, xanh và số", giải quyết các vấn đề cấp bách như biến đổi khí hậu và khát vọng thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình để đạt được các mục tiêu chiến lược năm 2030, tầm nhìn 2045.
Nhiều đề tài có tính thực tiễn cao: Các nghiên cứu bám sát câu chuyện của doanh nghiệp và các vấn đề chính sách đời thường; ứng dụng công nghệ hiện đại: sinh viên đã sử dụng dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning) và trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với các mô hình kinh tế lượng.
TS Võ Trí Thành cũng khẳng: Chất lượng các bài dự thi năm nay được đánh giá là tốt hơn so với các kỳ trước.
“Giải thưởng lớn nhất không chỉ là huy chương mà là cơ hội để sinh viên thử sức với chính mình. Những bài học mà sinh viên gặt hái được trong hội thi chính là sự minh bạch và trung thực trong khoa học và nhận thức rằng nghiên cứu khoa học là một quá trình học tập suốt đời. Đồng thời, thông qua đó, sinh viên học hỏi tinh thần kết nối và chia sẻ, không chỉ là khẳng định cái tôi cá nhân”, theo TS Võ Trí Thành.

Hai thành viên đoạt giải nhất của ĐH Kinh tế Quốc dân (Ảnh: HVTC).
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, cho biết ngoài sinh viên trong nước, năm nay đặc biệt có sự tham gia của thành viên quốc tế đến từ Đại học Quốc gia Singapore, đánh dấu bước mở rộng quan trọng ra khu vực.
“Hội thi không chỉ là một cuộc thi học thuật đơn thuần. Đây là nơi để sinh viên chứng minh rằng họ có thể đặt câu hỏi đúng về những vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam đang thực sự cần lời giải.
Nhìn vào 12 đề tài được chọn vào chung khảo năm nay – từ dự báo rủi ro phá sản doanh nghiệp, tác động của căng thẳng thương mại Mỹ – Trung đến truyền dẫn lãi suất tại Việt Nam, đến thiết kế bảo hiểm chỉ số thời tiết cho nông nghiệp đồng bằng sông Hồng – đó là những nghiên cứu thực thụ, được khơi nguồn từ nhu cầu thực tiễn và hướng đến giải quyết những thách thức cụ thể của đất nước”, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng đánh giá.
Theo người đứng đầu Học viện Tài chính, trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cuộc thi chính là một trong những mô hình thiết thực nhất để đưa tinh thần đó vào từng giảng đường đại học.
Học viện Tài chính cam kết duy trì và nâng cao chất lượng cuộc thi này mỗi năm, như một sân chơi học thuật tin cậy, nghiêm túc và truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên cả nước.