Trao đổi chuyên môn nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 ở Thủ đô

06/07/2023, 09:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hai nhà trường (THCS Thăng Long và THCS Phú Đông) giao lưu, trao đổi chuyên môn nâng cao chất lượng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Vui mừng trước kết quả kỳ thi vào lớp 10 THPT (năm học 2023 -2023), cô Chu Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng trường THCS Phú Đông (huyện Ba Vì) gửi thư chia vui với trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình).

Trong thư, cô Chu Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng trường THCS Phú Đông gửi lời cảm ơn đến tập thể và cá nhân cô Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long đã chia sẻ, giúp đỡ nhà trường trong công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

"Cảm ơn cô giáo Hà - Hiệu trưởng, Ban giám hiệu và các thầy cô Tổ Toán, Tổ Ngữ văn, Tổ Tiếng Anh đã nhiệt tình ôn tập; chỉ dạy cho học trò Phú Đông; chuyển giao phương pháp ôn thi đến giáo viên Phú Đông...', thư viết.

Cô Chu Thị Bích Ngọc cũng vui mừng cho biết, tại kỳ thi vào lớp 10, nhà trường có 48/53 học sinh môn Ngữ văn, 40/53 học sinh môn Toán và 27/53 học sinh môn tiếng Anh đạt điểm trên trung bình. Điểm trung bình các môn đạt 5,97 điểm tăng 0,12 so với năm 2022, riêng điểm trung bình từng môn là: Ngữ văn 6,46; Toán 6,12 và tiếng Anh 5,33.

Trường THCS Phú Đông có 33/53 học sinh đỗ NV1 vào trường THPT Ngô Quyền (Ba Vì), đạt 62,26%. Đặc biệt, có học sinh đạt thủ khoa trường THPT Ngô Quyền với 45,5 điểm, đây là kết quả vượt trội so với lực học của học sinh khóa này.

Trao đổi chuyên môn nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 ở Thủ đô ảnh 1
Giáo viên chủ nhiệm các lớp dành thời gian lưu lại những hình ảnh đẹp với học trò trước giờ chia tay mái trường THCS Thăng Long.

Chia sẻ với Báo GD&TĐ, NGƯT Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long cho biết, trao đổi chuyên môn là hoạt động thực hiện phong trào "Nhà trường cùng chung tay phát triển - thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm" mà hai phòng GD&ĐT quận Ba Đình và Ba Vì cũng như hai nhà trường đã ký kết.

NGƯT Nguyễn Thanh Hà - Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long (quận Ba Đình) cho biết, tổng điểm xét tuyển trung bình 3 môn (Toán, Văn, Anh) của học sinh khối 9 là 38,25 điểm.

Trong đó, riêng điểm trung bình toàn trường các môn là: Toán 7,98; Ngữ văn 7,39 và Ngoại ngữ 8,23. Qua đó, tỉ lệ đỗ lớp 10 THPT công lập năm học 2023 - 2024 gần 72%. Đặc biệt, trường THCS Thăng Long có 282 điểm 9 trở lên ở các môn, trong đó 25 điểm 10.

NGƯT Nguyễn Thanh Hà cũng cho biết, trong cuộc đua vào các trường THPT chuyên năm nay, học sinh của trường THCS Thăng Long tiếp tục gặt hái thành tích ấn tượng ­­với 19 em đỗ vào các lớp chuyên.

Nhiều học sinh nhà trường đạt điểm các môn tại kỳ thi như: Nghiêm Bảo Thi (Toán 9.25, Văn 9.25 và tiếng Anh 10); Lê Ngọc Minh lớp 9A8 đỗ 2 trường chuyên (Chuyên văn Sư phạm và Chuyên văn - Khoa học xã hội và nhân văn) và đỗ NV1 trường THPT Phan Đình Phùng với số điểm 44,5; Nguyễn Ngọc Nhật Anh lớp 9D đỗ Chuyên Tin - Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)...

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao đổi chuyên môn nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 ở Thủ đô