Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang

30/05/2023, 17:41
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trên 800 đội viên đến từ các trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP Long Xuyên (An Giang) tham dự Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi năm 2023.

Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi năm 2023 được Nhà Thiếu nhi An Giang phối hợp cùng Thành đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Long Xuyên (An Giang) tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 800 đội viên đến từ 41 liên đội các trường TH và THCS trên địa bàn tham gia.

Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang ảnh 1
Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang ảnh 2
Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang ảnh 3
Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang ảnh 4

Một vài phần thi diễn ra trong hội thi.

Tại hội thi, thí sinh trải qua các phần thi gồm: Kiến thức về truyền thống và công tác đội, điều hành thực hành nghi thức đội, thi năng khiếu, dịch morse, mật thư; cờ đội, trống đội, thắt nút dây, các động tác cá nhân di động, tại chỗ; lều tốc độ….

Sau 2 ngày diễn ra hội thi, Ban tổ chức đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhất hội thi.

Ở Khối Tiểu học, Giải Nhất thuộc về Liên đội Trường Tiểu học Nguyễn Du; 2 giải Nhi thuộc về Trường TH Trần Phú và Trường TH Lê Quý Đôn.

Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang ảnh 5

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể đạt giải Khối Tiểu học.

Ở Khối THCS, em Phạm Ngọc Nhã Uyên - Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt giải Nhất khối lớp 6; em Trần Bảo Ngọc - Trường THCS Lý Thường Kiệt đạt giải Nhất khối lớp 7 và em Phạm Bá Tuệ Trân - Trường THCS Mỹ Quý đạt giải Nhất khối lớp 8.

Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang ảnh 6

Ban tổ chức trao giải cho các nhân đạt giải Khối THCS.

Hội thi nhằm bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động Đội cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, đội viên; tạo điều kiện để các em tìm hiểu kiến thức, rèn luyện kỹ năng công tác Đội, thể hiện bản lĩnh, khả năng ứng xử, điều hành của người Chỉ huy Đội.

Đồng thời đây cũng là sân chơi lành mạnh để học sinh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao giải Hội thi Nghi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi tại An Giang