Ngoài sách giáo khoa, nhiều đồ dùng học tập thiết yếu được trao tặng giúp học sinh Hà Tĩnh sớm ổn định học tập sau bão lũ.
Ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) tổ chức lễ trao tặng sách giáo khoa, sách tham khảo Cánh Diều và đồ dùng học tập miễn phí cho các trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Hồng Việt - Giám đốc Chi nhánh miền Bắc Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) bày tỏ: “Với tinh thần trách nhiệm cộng đồng, VEPIC mong muốn đồng hành cùng ngành giáo dục Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do thiên tai, tiếp thêm động lực để các em học sinh vùng khó khăn có điều kiện tiếp tục học tập tốt hơn”.
Tại chương trình, đại diện VEPIC đã trao 30.449 bản sách giáo khoa, sách tham khảo và đồ dùng học tập với tổng giá trị 586.709.000 đồng cho ngành Giáo dục Hà Tĩnh. Số hiện vật này sẽ được trao tặng cho 25 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh – những nơi chịu thiệt hại nặng nề do hai đợt mưa bão Kajiki và Bualoi.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Cường – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh – đã thông tin về tình hình thiệt hại do bão lũ gây ra cho ngành giáo dục địa phương.
Theo thống kê từ Sở, riêng trong đợt bão Bualoi cuối tháng 9 và đầu tháng 10, nhiều khu vực tại Hà Tĩnh bị chia cắt do ngập sâu, giao thông tê liệt. Hàng trăm trường học trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng cơ sở vật chất và đồ dùng học tập. Toàn tỉnh có 412 cơ sở giáo dục bị thiệt hại, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 420 tỷ đồng.
Ngành giáo dục Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực phối hợp với các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội để khắc phục hậu quả sau thiên tai, đảm bảo học sinh được trở lại trường an toàn, đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập.
Đánh giá cao nghĩa cử của doanh nghiệp, ông Nguyễn Hồng Cường cho biết: “Sự đồng hành kịp thời của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản – Thiết bị Giáo dục Việt Namkhông chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với ngành giáo dục và học sinh vùng thiên tai. Tạo điều kiện để nhà trường và học sinh yên tâm tiếp tục học tập”.