Theo kế hoạch hành động do 7 cơ quan chính phủ cùng ban hành, Trung Quốc sẽ nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy giáo dục đặc biệt, đồng thời đẩy mạnh việc tích hợp công nghệ AI vào mọi khía cạnh của dạy và học.
Ngày 29/8, tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp với Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) tổ chức Diễn đàn Học thuật sinh viên Việt - Trung 2026 với chủ đề “Tư duy nhân văn trong thời đại AI”, quy tụ khoảng 300 đại biểu và sinh viên.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chia sẻ về những công việc đang được ngành Giáo dục triển khai nhằm giảm áp lực tuyển sinh lớp 10, đưa AI vào dạy và học... tại tọa đàm chuyên đề do TTXVN tổ chức.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định về Khung nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông, nhằm hình thành và phát triển năng lực AI cho học sinh, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17h ngày 13/8.
Sáng 4/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong khối ngành Khoa học xã hội”.
Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện diện từ môn Toán, Ngữ văn cho đến Thể dục... ở nhiều trường phổ thông, song giáo viên khẳng định không bị thay thế.