Triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số

Tùng Bách | 04/10/2021, 17:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Viện Quốc tế Pháp ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (IFI) và Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (SYS) đã ký kết Thoả thuận hợp tác.

Tham dự lễ ký kết có ông Ngô Tự Lập, Viện trưởng IFI và ông Nguyễn Đức Tùng, Giám đốc SYS.

Thỏa thuận hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy quá trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở thanh niên, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trên cơ sở đó, xây dựng cộng đồng và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

SYS hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong việc chuyển đổi số và tái cấu trúc doanh nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ.

IFI và SYS thống nhất hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học... Đặc biệt phối hợp triển khai các chương trình hoạt động về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hướng tới xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Hai bên cũng cam kết phát huy nguồn lực chung và chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác, đề án, dự án chung.

img_1318.jpg

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa IFI và SYS, phù hợp với xu thế phát triển trong giai đoạn mới, góp phần tích cực vào thúc đẩy sự tăng trưởng mạnh mẽ của đôi bên.

Ngay sau Lễ ký kết, IFI và SYS sẽ cùng xây dựng và triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thời kỳ chuyển đổi số cho thanh niên 63 tỉnh, thành phố.

Chương trình sẽ cung cấp các kiến thức phù hợp và thực tiễn cho từng đối tượng thanh niên khởi nghiệp, đặc biệt thông qua các trải nghiệm thực hành, vận dụng trên chính các dự án khởi nghiệp cá nhân, kết hợp với tư vấn của các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Viện Quốc tế Pháp ngữ hình thành trên cơ sở phát triển Viện Tin học Pháp ngữ thành lập năm 1993 theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội các trường đại học sử dụng tiếng Pháp trên thế giới, nay là Tổ chức Đại học Pháp ngữ - AUF. Đồng thời, tiếp nhận Trung tâm Đại học Pháp tại Hà Nội thành lập 2006, hợp tác giữa hai chính phủ Pháp và Việt Nam. Trung tâm quản lý các chương trình đào tạo của Pháp tại Việt Nam từ bậc cử nhân tới tiến sĩ trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, tài chính và khoa học xã hội.

Về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, IFI đang chủ trì tổ chức các hoạt động thuộc Đề án 844 “Hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Bài liên quan
Xây dựng sàn thương mại điện tử hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
(GDTĐ) - Trung ương Đoàn TNCS HCM vừa ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số trong thanh niên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai chương trình đào tạo khởi nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số