Triển lãm 3 phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo được chọn

Diệp Anh | 01/03/2022, 22:19
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 1/3, Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Hà Nội khai mạc triển lãm các phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo ưu việt nhất.

Khách tham  quan mô hình cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh Senkiu.

Tại đây, 3 phương án kiến trúc đoạt giải cao nhất trong 20 phương án dự thi thiết kế cầu Trần Hưng Đạo (do 12 đơn vị tham dự), cùng phương án được tuyển chọn ban đầu với tên gọi "Xứ Đông Dương", được trưng bày cho người dân đến tham quan, góp ý từ ngày 01-31/3.

Về hình thức tham vấn ý kiến cộng đồng, người dân có thể trực tiếp bỏ phiếu tham vấn tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, hoặc tại website Các phương án cụ thể, gồm: Giải Nhất - phương án mã số THĐ 12 (DD1188), được thiết kế cầu chính dạng vòm thép; mặt cắt ngang cầu chính tại giữa nhịp là B=40,66 m, tại trụ cầu B=47,76 m. Ở vị trí trụ cầu bố trí các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Theo thiết kế, cầu gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, 2 làn xe đạp và vỉa hè người đi bộ.

1.jpg
Phương án thiết kế số 12 (giải Nhất).

Giải Nhì - phương án mã số THĐ 18 (VT0002), là cầu vòm thép, kết cấu mố trụ bê tông cốt thép vĩnh cửu. Thiết kế cầu này gồm 5 nhịp, có chiều dài khoảng 590 m; bề rộng mặt cầu khoảng 33m.

2.jpg
 Phương án thiết kế kiến trúc 18 (giải Nhì) .

Giải Ba - phương án mã số THĐ 07 (TT1228), là cầu dạng dây văng với kết cấu dầm chủ dạng bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu được thiết kế gồm 6 nhịp có chiều dài 844 m; bề rộng mặt cầu chính qua sông bảo đảm 6 làn, bề rộng 38m.

Đáng chú ý, phương án tuyển chọn được Hội đồng thi tuyển đưa ra là phương án 3 - cầu dầm hộp bê tông cốt thép dự ứng lực kết hợp trụ tháp. Kiến trúc cầu mang phong cách cổ điển, kết nối trục cảnh quan đường Trần Hưng Đạo với các công trình kiến trúc kiểu Pháp sang bờ Bắc khu vực phát triển mới Bắc sông Hồng.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội Nguyễn Chí Cường cho biết, việc lựa chọn được phương án kiến trúc tối ưu nhất là một bước rất quan trọng trong quá trình triển khai dự án, hướng đến xây dựng một công trình kiến trúc đẹp, bền vững, thân thiện với môi trường, hiện đại, phù hợp với quy hoạch, hài hòa với cảnh quan xung quanh, phù hợp với các tiêu chuẩn tiên tiến của Việt Nam và quốc tế, hiệu quả trong đầu tư, vận hành và bảo trì.

3.jpg
Phương án số 7 (giải Ba).

Đồng thời, có được tác phẩm kiến trúc giàu bản sắc văn hóa, xứng đáng là điểm nhấn kiến trúc đô thị của Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, văn hiến, văn minh hiện đại trong thời kỳ phát triển mới.

Triển lãm dự kiến diễn ra đến hết ngày 31/3/2022  tại 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thời gian mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần buổi sáng từ 8h30-11h30; buổi chiều từ 13h30-16h30.

Trước đó, ngày 1/9/2021, UBND TP Hà Nội có văn bản số 2880 chấp thuận nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP, cầu dài dự kiến 5,5km, tổng mức đầu tư 8.938,6 tỉ đồng. Trong đó Nhà nước góp 50% vốn, nhà đầu tư BOT 50%, thời gian xây dựng đến năm 2025 và thu phí hoàn vốn dự kiến khoảng 20 năm.

Bài liên quan
Huyền bí kiến trúc Chăm pa qua bảo tháp Ponagar
Ponagar là một bảo tháp đầy huyền bí về kiến trúc Chăm pa xưa, có lẽ chỉ xếp sau Thánh địa Mỹ Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển lãm 3 phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo được chọn