Pháp luật

Triệt phá đường dây buôn bán gần nửa triệu sản phẩm hàng giả

27/05/2025 19:27

Đường dây buôn bán hàng giả quy mô lớn từ Hà Nội vào Nghệ An vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt phá, khởi tố 4 người liên quan.

Ngày 27/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Buôn bán hàng giả".

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan Công an phát hiện một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) có dấu hiệu vi phạm về buôn bán hàng giả, hàng nhái.

Sau thời gian điều tra, Phòng PC03 phối hợp cùng lực lượng Quản lý thị trường dừng xe tải BKS: 37C.441.xx do Nhữ Văn H. (SN 1994, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cầm lái để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có gần 480.000 sản phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn theo quy định.

images2021317-7760dab1-952a-47f0-97aa-a96184e17e6f.jpg
Số hàng giả đưa từ Hà Nội vào Nghệ An tiêu thụ.

Trong đó, có hơn 400.000 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Xmen, Dove, Sunsilk, Romano, Pamolive, Rejoice, Head & Shoulders; 6.000 gói nước xả vải nhãn hiệu Comfort; gần 1.300 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu Sensodyne, Close up và 63.520 chiếc bút viết các loại.

Số hàng có tổng trị giá hơn 523 triệu đồng (so với mặt hàng tương đương).

Quá trình làm việc, H. khai nhận, toàn bộ số hàng hóa nói trên được 3 người: Nguyễn Thị Dung (SN 1977), Phạm Thị Phương (SN 1975) và Hoàng Văn Thái (SN 1991, cùng trú tại xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) thuê vận chuyển từ Hà Nội về xã Diễn Kim để tiêu thụ.

Khám xét chỗ ở của Dung và Phương, cơ quan chức năng thu giữ thêm 3.656 gói dầu gội, nước xả vải giả mạo các nhãn hiệu lớn.

images2021319-3fa55303-a1cd-4a99-a065-f24d41c3658f.jpg
Sản phẩm kem đánh răng giả mạo nhãn hiệu.
images2021322-9bcea809-21c8-46e1-8b58-0af50220e80d.jpg
4 người trong đường dây bị Công an khởi tố.

Quá trình điều tra, Công an xác định, Phạm Thị Sáng (SN 1962, trú tại quận Gia Lâm, Hà Nội) là chủ mưu, cầm đầu đường dây này.

Số hàng giả được Sáng mua lại từ các đầu nậu, sau đó bán cho đại lý để kiếm lời.

Dù biết những sản phẩm này kém chất lượng, nhưng Dung, Phương và Thái vẫn thường xuyên đặt mua hàng của Sáng.

Địa bàn tiêu thụ chủ yếu của 3 đại lý này là các huyện miền núi.

Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/triet-pha-duong-day-buon-ban-gan-nua-trieu-san-pham-hang-gia-post732939.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/triet-pha-duong-day-buon-ban-gan-nua-trieu-san-pham-hang-gia-post732939.html
Bài liên quan
Phối hợp xử lý nạn hàng giả, hàng nhái trong thương mại điện tử
Bộ KH&CN đang tăng cường hoạt động phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện các nền tảng pháp lý, chính sách liên quan đến thương mại điện tử cũng như trong đấu tranh xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên nền tảng thương mại điện tử; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triệt phá đường dây buôn bán gần nửa triệu sản phẩm hàng giả