Trong lúc chờ Hà Nội công bố thi lớp 10 mấy môn: Đây là điều phụ huynh, học sinh phải đọc và cân nhắc kỹ!

Thanh Hương, | 27/02/2024, 20:44
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Kỳ thi lớp 10 đang ngày càng đến gần.

Một mùa tuyển sinh lớp 10 nữa lại đến. Trong thời gian này các tỉnh thành trên cả nước đang dần công bố phương thức tuyển sinh. Nhiều tỉnh thành đã quyết định tinh giảm môn thi vào lớp 10, trong đó tỉnh Quảng Bình bỏ môn tiếng Anh ra khỏi kỳ thi, giữ lại hai môn Toán và Ngữ văn. Như vậy, số lượng môn thi lớp 10 của học sinh tỉnh này năm 2024 - 2025 là 2.

Hiện tại, Hà Nội chưa công bố số môn thi vào lớp 10. Những năm gần đây, kỳ thi lớp 10 tại Hà Nội được đánh giá là "cực kỳ nóng" bởi số lượng thí sinh đông, trong khi đó số trường THPT công lập trên địa bàn thành phố hiện chưa đáp ứng đủ. Chỉ tiêu có hạn, nhưng hầu hết phụ huynh nào cũng mong muốn con em mình có 1 suất vào trường công. Với những trường công top đầu, tỷ lệ chọi rất cao, đòi hỏi học sinh muốn thi đỗ phải có năng lực học tập thực sự tốt mới nên thi.

Tuy nhiên, cũng có những năm, các trường top trung lại có tỷ lệ chọi cao đột biến, cao hơn cả những trường top đầu. Nguyên do bởi năm trước, các trường top đầu lấy điểm chuẩn quá cao khiến năm tiếp theo, thí sinh e ngại, đổ dồn nộp hồ sơ vào các trường khác.

Dưới đây là tổng hợp những ngôi trường THPT có tỷ lệ chọi vào 10 cao nhất trong vài năm trở lại. Phụ huynh, học sinh cần nghiên cứu thật kỹ, cân nhắc năng lực học tập để đưa ra lựa chọn tốt nhất trong mùa thi năm nay:

- Năm 2023

Năm 2023, trường Tiểu học, THCS và THPT Khương Hạ có tỷ lệ chọi cao nhất là 1/3.55, xếp tiếp theo là THPT Chu Văn An với 1/3,43. Các cái tên khác trong top 10, phụ huynh tham khảo trong bảng thông tin dưới đây:

Trong lúc chờ Hà Nội công bố thi lớp 10 mấy môn: Đây là điều phụ huynh, học sinh phải đọc và cân nhắc kỹ! - Ảnh 1.

- Năm 2022

Phụ huynh tham khảo thông tin ở bảng dưới:

Trong lúc chờ Hà Nội công bố thi lớp 10 mấy môn: Đây là điều phụ huynh, học sinh phải đọc và cân nhắc kỹ! - Ảnh 2.

- Năm 2021

1. THPT Yên Hòa - 1/2.91

2. THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông - 1/2.58,

3. THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 1/2.31

4. THPT Quang Trung - Hà Đông - 1/2.30

5. THPT Nhân Chính - 1/2.28

6. THPT Kim Liên - 1/2.20,

7. THPT Phan Đình Phùng - 1/2.15

8. THPT Cầu Giấy - 1/2.06

9. THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm - l/1.87

10. THPT Trương Định - 1/1.86

- Năm 2020

1. THPT Chu Văn An - 1/3.4

2. THPT Kim Liên - 1/2.6

3. THPT Nhân Chính - 1/2.3

4. THPT Yên Hoà 1/2.3

5. THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông - 1/2.3

6. THPT Sơn Tây - 1/2.1

7. THPT Phan Đình Phùng - 1/2.1

8. THPT Nguyễn Thị Minh Khai - 1/1.9

9. THPT Thăng Long - 1/1.9

10. THPT Nguyễn Gia Thiều - 1/1.9

Từ số liệu này có thể thấy, tuỳ vị trí từng năm nào khác nhau, nhưng những ngôi trường như như THPT Yên Hoà, THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Phan Đình Phòng, THPT Cầu Giấy,... luôn nằm trong top những trường có tỷ lệ chọi cao nhất. Vì vậy, học sinh có nguyện vọng thi vào các ngôi trường này cần có năng lực học tập tốt, ôn tập chăm chỉ để tăng cơ hội đỗ.

Bài liên quan
60 địa phương công bố lịch, môn thi vào lớp 10
Tính đến ngày 26/4, ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Sức nóng của kỳ thi được xem là gay cấn hơn cả thi đại học đang nhận được quan tâm của phụ huynh, học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trong lúc chờ Hà Nội công bố thi lớp 10 mấy môn: Đây là điều phụ huynh, học sinh phải đọc và cân nhắc kỹ!