(GDTĐ) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký một sắc lệnh nhằm hạn chế nghiêm ngặt việc cấp visa cho sinh viên quốc tế mới đến Đại học Harvard. Nhà Trắng cho biết động thái này nhằm "bảo vệ an ninh quốc gia".
Kiwi Zhang, một nghiên cứu sinh khoa học máy tính người Trung Quốc, tràn đầy hy vọng về tương lai học tập của mình tại Mỹ, cho đến khi thị thực của anh bị thu hồi tại biên giới Mỹ vào tuần trước.
Đại học Harvard của Mỹ đã kiện chính phủ liên bang về quyết định của Tổng thống Donald Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của trường. Liệu Harvard có đủ tiềm lực để theo đuổi cuộc chiến pháp lý này lâu dài trong bối cảnh chính phủ Mỹ đã đóng băng khoản tài trợ cho trường?
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xúc tiến việc chính thức hủy bỏ hàng loạt hợp đồng đã ký với Đại học Harvard, tổng trị giá của các bản hợp đồng này vào khoảng 100 triệu USD.
Theo truyền thông Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ đạo tất cả các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới tạm dừng cấp mới lịch hẹn phục vụ cho quá trình xét duyệt visa sinh viên tới Mỹ.
Được ca ngợi là một trong những thành viên hoàng gia châu Âu thông minh nhất, Công chúa Elisabeth, người thừa kế ngai vàng Bỉ, hiện phải đối mặt với khả năng mất tư cách sinh viên và buộc phải trở về quê nhà trước khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Harvard.
Ngày 26/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Đại học Harvard, đồng thời một lần nữa đe dọa rút tiền viện trợ của trường đại học này.
Harvard đang ở một vị thế rất tệ”, ông Bagenstos, cựu quan chức chính quyền Biden, nhận xét. Một số quan chức còn lo ngại cuộc điều tra dân sự đang nhằm vào Harvard có thể chuyển thành các cuộc điều tra hình sự trong những tháng tới.
Vụ kiện của Đại học Harvard chống lại chính quyền Tổng thống Trump đã tạo nên một cuộc đụng độ dữ dội giữa trường đại học danh giá nhất nước Mỹ và chính quyền liên bang về quyền tự do học thuật, tài trợ của liên bang và giám sát khuôn viên trường.
Tổng thống Trump đe dọa trước quy chế miễn thuế của Harvard, gia tăng chiến dịch gia tăng áp lực có thể gây tổn thất hàng tỷ USD lên trường đại học danh tiếng bậc nhất nước Mỹ.
Cuộc tấn công của Tổng thống Trump nhằm vào các trường đại học hàng đầu của Mỹ không chỉ đơn thuần là một vấn đề khơi dậy sự phấn khích trong nhóm cử tri cốt lõi của ông.
Sinh viên có thể bỏ qua Mỹ để đến các quốc gia thân thiện hơn khi chính quyền Tổng thống Trump nhắm vào các trường đại học và thu hồi thị thực du học sinh. Việc mất đi nguồn sinh viên quốc tế có thể gây tổn hại đến các trường học và nền kinh tế Mỹ.
Chính phủ liên bang yêu cầu Harvard phải tiến hành nhiều thay đổi lớn, bao gồm báo cáo những sinh viên quốc tế vi phạm các quy tắc, chia sẻ dữ liệu tuyển sinh. Harvard gọi các yêu cầu này là bất hợp pháp.