Trung Quốc huỷ công nhận bằng cấp trực tuyến

Phạm Khánh | 02/02/2023, 08:18
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc, Trung Quốc quyết định huỷ bỏ công nhận bằng cấp học thuật qua hình thức trực tuyến.

Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Trao đổi Học thuật Trung Quốc (CSCSE), Trung Quốc quyết định huỷ bỏ công nhận bằng cấp học thuật qua hình thức trực tuyến từ học kỳ mùa Xuân 2023 (hoặc học kỳ mùa Thu ở Nam bán cầu).

Quyết định trên nhằm bảo vệ hiệu quả quyền lợi của du học sinh và duy trì tính công bằng trong giáo dục. “Sinh viên nên trở lại trường học càng sớm càng tốt”, thông báo từ CSCSE có đoạn.

Năm 2020, Chính quyền Bắc Kinh đã cho phép công nhận bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đại học được giảng dạy qua hình thức trực tuyến từ các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới. Điều này cho phép du học sinh Trung Quốc có thể lấy bằng từ xa trong thời gian đất nước đóng cửa biên giới.

Tuy nhiên, chỉ ba tuần sau khi mở cửa lại biên giới, Trung Quốc đã huỷ bỏ công nhận bằng cấp trực tuyến. Sự thay đổi này thể hiện đất nước đang nhanh chóng dỡ bỏ các chính sách từ đại dịch Covid-19.

Ông Phil Honeywood, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Australia, nhận định: “Trung Quốc yêu cầu trở lại học trực tiếp nhanh chóng như vậy chắc chắn sẽ tạo ra thách thức cho các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục và quá trình xử lý thị thực tại Australia. Tuy nhiên, thông báo này được hầu hết các bên liên quan hoan nghênh”.

Còn Giám đốc điều hành Các trường đại học Australia, Catriona Jackson, cho biết quyết định trên sẽ thúc đẩy giáo dục quốc tế ở các nước phương Tây nhưng gây căng thẳng cho công tác hậu cần như tuyển sinh đại học, xử lý thị thực, di chuyển, nhà ở...

Theo THE

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
  • Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học
    20 phút trước Giáo dục
    Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
  • Cân nhắc khi học trung cấp y
    23 phút trước Giáo dục
    Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
  • 60 địa phương công bố lịch, môn thi vào lớp 10
    25 phút trước Giáo dục
    Tính đến ngày 26/4, ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025. Sức nóng của kỳ thi được xem là gay cấn hơn cả thi đại học đang nhận được quan tâm của phụ huynh, học sinh.
  • Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024
    một giờ trước Văn hóa
    (GDTĐ) - Tối ngày 26/4 tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Đây là sự kiện giao thương ngành hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ Thủ đô được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn PTCN (IDC Hanoi) tổ chức thực hiện.
  • Ai chịu trách nhiệm?
    một giờ trước Giáo dục liêm chính
    Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc huỷ công nhận bằng cấp trực tuyến