Trung Quốc nói rõ về xung đột Israel - Hamas

14/10/2023, 12:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết nước này sẽ sớm cử đặc phái viên tới một số quốc gia Trung Đông trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng xung đột giữa Israel và Palestine.

Trung Quốc nói rõ về xung đột Israel - Hamas - 2

Người Palestine phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza hôm 13-10. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Đặc phái viên Palestine tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã kêu gọi Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 13-10 làm nhiều hơn để ngăn chặn "tội ác" của Israel. 

Cũng tại cuộc họp của LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã đề xuất dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an LHQ, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và lên án bạo lực chống lại dân thường cũng như mọi hành động khủng bố. Ông này nói thêm rằng Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Israel và Palestine.

Các đại sứ của Nhóm các nước Ả Rập tại LHQ cũng kêu gọi ngừng bắn, cho phép viện trợ nhân đạo tới Gaza và chấm dứt mọi hoạt động sơ tán hàng loạt người Palestine.

Trung Quốc nói rõ về xung đột Israel - Hamas - 3

Một xe tăng của Israel tiến gần Dải Gaza ngày 13-10. Ảnh: Reuters

Dù vậy, những lời kêu gọi về việc mở hành lang nhân đạo hoặc lối thoát cho người Palestine khỏi Gaza vấp phải phản ứng gay gắt từ các nước láng giềng Ả Rập.

Ai Cập, quốc gia Ả Rập duy nhất có chung biên giới với Gaza và Jordan, cảnh báo về việc người Palestine bị buộc phải rời khỏi vùng đất của họ. 

Điều này phản ánh những lo ngại sâu xa của các nước Ả Rập rằng cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở Gaza có thể gây ra một làn sóng di cư vĩnh viễn khỏi vùng đất mà người Palestine muốn xây dựng một nhà nước trong tương lai.

Hezbollah "không ngại" tham chiến
Phó thủ lĩnh lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon Naim Qassem hôm 13-10 cho biết nhóm này sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời kêu gọi đứng ngoài cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và Hamas, đồng thời cho biết Hezbollah "hoàn toàn sẵn sàng" tham chiến.
Theo Reuters, ông Qassem nói: "Hezbollah biết rõ trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị và hiện hoàn toàn sẵn sàng".
Nhóm này đã đụng độ với Israel ở khu vực biên giới Lebanon - Israel nhiều lần trong tuần qua. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định Hezbollah chỉ đang tấn công Israel ở mức hạn chế nhằm tránh một cuộc đổ bộ của quân đội Israel vào Lebanon.
Trung Quốc nói rõ về xung đột Israel - Hamas - 4
Phó thủ lĩnh lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon Naim Qassem. Ảnh: Reuters
Theo ([Tên nguồn])
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/trung-quoc-noi-ro-ve-xung-dot-israel-hamas-c415a1510039.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/trung-quoc-noi-ro-ve-xung-dot-israel-hamas-c415a1510039.html
Bài liên quan
Du học sinh Trung Quốc dần rời bỏ Mỹ
Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, Mỹ không còn trong top 2 điểm đến với du học sinh Trung Quốc, khi họ ưu tiên chi phí, triển vọng nghề nghiệp hơn là "theo đuổi danh vọng".

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc nói rõ về xung đột Israel - Hamas