Trung ương Đoàn khóa XI có thêm 2 tân Bí thư

Tùng Bách | 18/10/2021, 12:31
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Các đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Nguyễn Minh Triết vừa được bầu bổ sung tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đã thảo luận và bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư Trung ương Đoàn, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương.

Hội nghị đã bầu 5 đồng chí vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, gồm: Đào Phú Thùy Dương, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng; Lê Thành Đông, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; Trần Văn Đông, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang; Nguyễn Kim Quy, Phó Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Tại hội nghị, hai đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang, Trưởng ban Công tác Thiếu nhi Trung ương Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn đã trúng cử chức danh Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

1241_ban-bi-thu-3.jpg
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng 2 tân Bí thư

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, sinh ngày 26/1/1982; có trình độ Thạc sĩ, Cao cấp Lý luận chính trị - hành chính; từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội rồi Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bình Dương; Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, sinh ngày 22/10/1988; có trình độ Tiến sĩ, Cao cấp lý luận chính trị; từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh; Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam; Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định; Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, tân Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, rất xúc động khi được các đồng chí tín nhiệm giao nhiệm vụ vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn và là một may mắn trong hành trình 16 gắn bó với công tác Đoàn; Đồng thời xin hứa sẽ đoàn kết, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phát triển hơn nữa.

Tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cũng cho biết, rất vinh dự được các đồng chí tín nhiệm bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Tân Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tập thể Ban Bí thư Trung ương Đoàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã kiện toàn 2 đồng chí vào Hội đồng Đội Trung ương; Kiện toàn đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương khóa VIII.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn đã chúc mừng và mong 2 tân Bí thư không ngại việc khó, dám đương đầu với việc mới, đoàn kết với Ban Bí thư để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Với việc kiện toàn Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, đồng chí Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn tin tưởng Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương sẽ ngày càng đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra cũng như mong muốn của thanh thiếu nhi.

Bài liên quan
Công bố biểu trưng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
Ngày 30-7, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố biểu trưng (logo) kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 -15/10/2021).

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung ương Đoàn khóa XI có thêm 2 tân Bí thư