Sáng 20/5, tại TP Đà Nẵng, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Báo Giáo dục và Thời đại (GD&TĐ).
Tham dự buổi ký kết, về phía Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng có TS Trần Văn Anh - Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban trực thuộc.
Về phía Báo GD&TĐ, thừa ủy quyền Ban Biên tập Báo GD&TĐ, có nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện tại miền Trung - Tây Nguyên, cùng phóng viên, nhân viên văn phòng tham dự.
Phát biểu tại buổi ký kết, TS Trần Văn Anh cho hay, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng là thành viên thuộc Hệ thống Giáo dục Đại Việt, một trong những trường Cao đẳng tư thục đầu tiên tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Với lịch sử 24 năm (10/8/2001) hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đã khẳng định được thương hiệu trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cho các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước. Các hoạt động của cán bộ nhân viên và sinh viên đã đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động phong trào, thiện nguyện,…
Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng đào tạo đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với 6 Khoa chuyên môn và 32 ngành học khác nhau, trong đó có nhiều ngành học phù hợp với xu thế của xã hội và nhu cầu của doanh nghiệp như: Công nghệ ô tô, Cơ khí, Quản trị du lịch, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung, Ngôn ngữ Hàn,….
Đội ngũ giảng viên với hơn 800 giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng có trình độ tiến sĩ , thạc sĩ, nhiều giảng viên là các chuyên gia, nhà quản lý có uy tín đến từ doanh nghiệp đã và đang cộng tác, giảng dạy, tư vấn và hỗ trợ sinh viên. Sinh viên học tập tại trường đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.000 sinh viên với 50 giảng đường, phòng thực hành chuyên ngành, xưởng thực hành ô tô, được trang bị các trang thiết bị hiện đại như máy chiếu, tivi, máy lạnh,… đáp ứng tốt nhu cầu của người học.
Phương châm đào tạo của nhà trường là đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, cam kết việc làm cho người học, là trường đầu tiên trên cả nước có ký hợp đồng cam kết và giới thiệu việc làm cho Sinh viên ngay từ năm nhất. Nhà trường đã ký biên bản hợp tác với gần 200 doanh nghiệp, trong đó có nhiều đối tác quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, các nước ASEAN… để sinh viên có nơi thực tập và làm việc có chất lượng.
Bên cạnh đó, học lý thuyết gắn thực hành, học tại trường gắn với thực tế tại doanh nghiệp là một ưu tiên trong tổ chức đào tạo đã giúp cho sinh viên giỏi lý thuyết thành thạo tay nghề. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp trên 95%, trong đó, sinh viên loại giỏi là trên 31,3% và 96,7 %. Sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
Tại buổi ký kết, TS Trần Văn Anh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo Ban Biên tập Báo GD&TĐ cùng các phóng viên, thời gian qua đã thông tin các hoạt động đào tạo, thành tựu nghiên cứu khoa học của nhà trường, góp phần lan tỏa những hình ảnh tích cực đến bạn đọc.
Thừa ủy quyền Ban Biên tập Báo GD&TĐ, nhà báo Nguyễn Văn Dũng - đại diện Báo GD&TĐ chúc mừng những kết quả đạt được của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng trong thời gian qua.
Đại diện Báo GD&TĐ tin rằng, với sự hỗ trợ tối đa của Bộ GD&ĐT, chính quyền địa phương, hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư, nỗ lực không ngừng của nhà trường, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng sẽ là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng đầu khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Thông tin về Báo GD&TĐ, nhà báo Nguyễn Văn Dũng cho hay, thời gian qua, Ban Biên tập Báo GD&TĐ đứng đầu là Nhà báo Triệu Ngọc Lâm - Tổng Biên tập Báo GD&TĐ đã không ngừng nâng cao chất lượng của tờ báo trên cả 2 ấn phẩm báo giấy và báo điện tử.
Báo đã chủ động tuyên truyền mọi chính sách của Đảng, Nhà nước, những chủ trương, quyết sách của ngành giáo dục đến các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo nghề nghiệp...
Với kinh nghiệm của mình, Báo GD&TĐ sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của nhà trường.
Theo ghi nhớ hợp tác, hai bên đồng ý cùng hợp tác, hỗ trợ nhau để truyền thông trên nguyên tắc đảm bảo tính xác thực của thông tin, tạo điều kiện tốt nhất để hai bên hoàn thành tốt các kế hoạch tuyên truyền, các nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục & Đào tạo và chính quyền địa phương giao.
Hợp tác nhằm tuyên truyền, thông tin kịp thời các hoạt động của Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc đến với bạn đọc cả nước trên Báo GD&TĐ.
Đặc biệt, tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, hướng đến hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng. Tăng cường quảng bá hình ảnh Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, các thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và định hướng phát triển của trường trong những năm tới.
Tuyên truyền công tác tuyển sinh theo Kế hoạch tuyển sinh hằng năm của trường (tập trung truyền thông trước, trong và sau mùa tuyển sinh). Ngoài ra, tổ chức các Hội thảo hướng nghiệp tuyển sinh tại các trường THPT, liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng sinh viên sau khi ra trường…
Cạnh đó, biểu dương, giới thiệu những điển hình tiên tiến, những giải pháp đột phá, sáng tạo của cán bộ, viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên trong nhà trường.
Tại buổi ký kết, đại diện 2 bên cũng thống nhất tạo ra các sân chơi thiết thực, giúp sinh viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và trải nghiệm thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực và cả nước.
Đồng thời, Trường Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng và Báo GD&ĐT phối hợp tìm kiếm nguồn học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên người dân tộc thiểu số.