Trường chuẩn quốc gia ở Thủ đô nguy cơ 'rớt chuẩn'

17/08/2023, 15:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với áp lực đô thị, dân số lớn như Hà Nội, việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã khó, giữ chuẩn lại càng khó hơn.

Thậm chí, có trường đang đối mặt với nguy cơ “rớt chuẩn” bởi cơ sở vật chất chưa bảo đảm.

Ngổn ngang nỗi lo

Trong những năm học vừa qua, thầy và trò Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều (phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) đã có nhiều nỗ lực để dạy tốt, học tốt, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, khó khăn trường đang gặp phải đó là hệ thống cơ sở vật chất (máy tính, bảng chống lóa, máy chiếu, hệ thống điều hòa...) cùng nhiều phòng học, khuôn viên nhà trường đã xuống cấp.

Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm học 1999 - 2020 với tổng diện tích 3.795 m2. Nhà trường được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2002.

Cô Hứa Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều - cho biết, theo lộ trình đến năm 2026, nhà trường tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia lần thứ 4. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường không đáp ứng đủ điều kiện của trường chuẩn quốc gia theo các thông tư của Bộ GD&ĐT.

“Ngay trong năm 2021, Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều tiếp tục được công nhận lại chuẩn quốc gia mức độ 1 lần 3 trong điều kiện cơ sở vật chất vẫn chưa đảm bảo. Bởi hệ thống cơ sở vật chất thiếu nhiều phòng học máy tính, điều hòa, hệ thống máy chiếu... và nhiều hạng mục xuống cấp chưa được bổ sung sửa chữa cải tạo...”, cô Huyền thông tin.

Theo cô Huyền, chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024, ngay từ đầu tháng 5/2022, nhà trường đã có tờ trình gửi cơ quan chức năng quận Long Biên về việc đề nghị cải tạo, sửa chữa trường học đáp ứng tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT về duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trường chuẩn quốc gia ở Thủ đô nguy cơ 'rớt chuẩn' ảnh 1
Một góc khu vực đang thi công dự án tại Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.

Đến ngày 15/6/2023, Trung tâm Phát triển quỹ đất (UBND quận Long Biên) có quyết định cải tạo sửa chữa các trường tiểu học trên địa bàn quận, trong đó có Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.

“Theo hồ sơ cải tạo công trình Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều năm 2023 thì nhiều nội dung hạng mục không đáp ứng được so với thực trạng và yêu cầu đề nghị cải tạo, sửa chữa mà nhà trường mong muốn. Đặc biệt, những hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp không được thể hiện trong hồ sơ bản vẽ thiết kế và dự toán kinh phí...”, cô Huyền cho biết.

Đó là các hạng mục xuống cấp như: Mái chống nóng các khu nhà; lát gạch nền hành lang, phòng làm việc, lát lại toàn bộ sân trường; cải tạo các bậc thềm, cầu thang, bục giảng bị vỡ, sân trường... không đảm bảo an toàn.

Ngoài ra còn có hệ thống lan can hành lang, khóa chùy phòng học, phòng chuyên môn và một số cửa kính đã vỡ vụn, xuống cấp qua thời gian. Nhà trường cũng đang thiếu hệ thống bảng trượt, tivi màn hình rộng; thay thế máy tính phòng học cấu hình thấp, đã cũ hỏng và hết khấu hao khó có thể đảm bảo yêu cầu dạy và học theo Chương trình GDPT 2018.

Trường chuẩn quốc gia ở Thủ đô nguy cơ 'rớt chuẩn' ảnh 2
Ông Trần Văn Hoàng (áo trắng) - Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Sài Đồng bày tỏ lo lắng an toàn cho học sinh khi gạch sân trường đã vỡ vụn.

Cần điều chỉnh và bổ sung đầu tư

Là Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng Dự án Cải tạo, sửa chữa Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều, ông Trần Văn Hoàng cho biết: Gạch sân trường vỡ nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Đặc biệt mỗi khi trời mưa ngập khiến việc đi lại của học sinh, giáo viên và phụ huynh gặp nhiều khó khăn…

Trước khó khăn cơ sở vật chất trên, ngày 2/8 đoàn liên ngành của quận Long Biên do ông Hoàng Hữu Lợi - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên làm trưởng đoàn đã xuống kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình cải tạo sửa chữa tại Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.

Sau khi lắng nghe những ý kiến đóng góp, đoàn công tác thống nhất một số nội dung như: Cải tạo, sửa chữa bậc tam cấp toàn bộ 3 khu nhà; mái chống thấm và lan can hành lang xử lý theo hồ sơ, thiết kế tiêu chuẩn bản vẽ; làm mới hành lang nhà hiệu bộ, phòng hội đồng, văn phòng, phòng phó hiệu trưởng; bổ sung 74 điều hòa mới, mở rộng khu nhà xe, bồn cây.

Bên cạnh đó, trang bị và thay mới toàn bộ hệ thống tivi màn hình phẳng, bảng trượt, hệ thống camera giám sát.

Liên quan đến hệ thống phòng máy vi tính, đại diện đoàn kiểm tra cũng cho biết sẽ báo cáo lại UBND quận Long Biên để sớm có rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

Năm học 2023 - 2024 đã cận kề, thầy trò Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều kỳ vọng đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa và hoàn thành việc trang bị thiết bị dạy và học. Đại diện lãnh đạo nhà trường cũng bày tỏ quyết tâm triển khai hiệu quả công tác chương trình để sẵn sàng cho năm học mới, đảm bảo yêu cầu dạy và học.

Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều là một trong những đơn vị đang trong quá trình thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa, chống xuống cấp theo Quyết định số 152 (ngày 15/6/2023) của Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Long Biên về việc “phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình; phê duyệt điều chỉnh giá các gói thầu số 07, 08, 09, 10, 11 thuộc công trình: Cải tạo, sửa chữa các trường tiểu học trên địa bàn quận Long Biên năm 2023”.

Công trình chính thức được khởi công ngày 18/7/2023, với các hạng mục chính như: Sơn lại tường trong và ngoài toàn bộ 3 dãy nhà; xử lý chống thấm, cải tạo hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sửa chữa nhà vệ sinh, nạo vét hệ thống thoát nước, cải tạo, mở rộng nhà để xe, lắp đặt thảm nền nhà thể chất, cải tạo hệ thống lan can, cầu thang… cùng một số hạng mục.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường chuẩn quốc gia ở Thủ đô nguy cơ 'rớt chuẩn'