Giáo dục

Trường Công nghiệp Hà Nội và Kinh tế Quốc dân dự kiến chuyển thành đại học

PV 17/02/2024 06:22

(GDTĐ) - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trường Đại học Kinh tế Quốc thành lập thêm các trường thành viên để nâng cấp trở thành đại học vào năm 2025.

Ngày 16/2, thông tin từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) cho biết trong năm 2024 và 2025 trường sẽ thành lập 3 trường đại học trực thuộc là trường Điện - Điện tử, Kinh tế quản lý, Công nghệ thông tin truyền thông. Đây là những lĩnh vực mà trường đã đào tạo nhiều năm qua.

hoi-dong-doi-moi-khoa-hoc-sang-tao(2).jpg
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thành lập thêm nhiều trường dự kiến đến năm 2025 thành đại học (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trước đó, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã có hai trường thành viên gồm Ngoại ngữ - Du lịch và Cơ khí - Ôtô. Việc thành lập trường trực thuộc nằm trong định hướng trở thành đại học đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng đa năng.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là trường trong nhóm dẫn đầu về quy mô đào tạo của cả nước. Mỗi năm, trường tuyển trên 7.000-7.500 sinh viên đại học, hiện nhà trường đào tạo 32.000 sinh viên.

Theo kế hoạch lộ trình, năm 2025, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ đủ điều kiện chuyển thành đại học theo quy định của Chính phủ. Việc nâng cấp từ trường đại học lên thành đại học được cho là cơ hội đổi mới cấu trúc và hệ thống quản trị bên trong, từ đó giúp tinh gọn bộ máy quản lý, tập trung nguồn lực để phát triển hiệu quả hơn.

Theo TS Kiều Xuân Thực, Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho hay: "Trong lộ trình chuyển đổi, bài toán của chúng tôi là tái cấu trúc các khoa sẵn có, chứ không phải là tăng quy mô”.

Ngoài trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Kinh tế quốc dân cũng có động thái thành lập 3 trường thành viên, định hướng trở thành đại học vào năm 2025.

hoi-dong-doi-moi-khoa-hoc-sang-tao.jpg
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thành lập thêm 3 trường thành viên, dự kiến thành đại học vào năm 2025 (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trước đó, GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu Trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết: "Trường Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ thành lập 3 trường thành viên là: Trường Kinh doanh, Kinh tế và Công nghệ, chuẩn bị các điều kiện để làm hồ sơ và phấn đấu theo kế hoạch của nhà trường năm 2025 sẽ lên đại học".

Trong số 3 trường mới được thành lập, Trường Kinh tế sẽ chú trọng đào tạo các ngành kinh tế với đầu ra chủ yếu là các cán bộ quản lý, các nhà nghiên cứu, hoạch định, xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô.

Trường Kinh doanh hướng đến đào tạo các nhà quản trị, vận hành các doanh nghiệp, thiên về quản trị kinh tế vi mô. Cả hai trường này là thế mạnh truyền thống của trường Đại họcn Kinh tế Quốc dân.

Trường Công nghệ tuy mới thành lập nhưng được xây dựng dựa trên nền tảng của 3 đơn vị đào tạo đang có sức thu hút mạnh mẽ đối với sinh viên là: Viện Công nghệ thông tin và kinh tế số, Khoa Toán kinh tế và Khoa Thống kê. Khoa Toán Kinh tế và Khoa Thống kê đều là những khoa đào tạo truyền thống, được hình thành và phát triển cùng với bề dày lịch sử của trường, có rất nhiều cựu sinh viên thành đạt.

Hiện, cả nước có 7 đại học gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Bách khoa Hà Nội, Kinh tế TP HCM. Trong đó, Đại học Kinh tế TP HCM được công nhận gần nhất, vào đầu tháng 10/2023.

Theo Luật Giáo dục đại học năm 2018, và Nghị định 99/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, để được chuyển từ trường đại học lên ĐH, các trường phải đáp ứng các điều kiện sau:

Trường đại học đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp;

Có ít nhất 3 trường thuộc trường đại học được thành lập theo quy định; có ít nhất 10 ngành đào tạo đến trình độ tiến sĩ; có quy mô đào tạo chính quy trên 15.000 người;

Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp đối với trường đại học công lập; có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp đối với trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Bài liên quan
Nhiều ưu tiên trong tuyển sinh đại học
Để thu hút học sinh, sinh viên các trường đại học ngày càng có nhiều ưu đãi và chính sách hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Công nghiệp Hà Nội và Kinh tế Quốc dân dự kiến chuyển thành đại học