Giáo dục

Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định vị thế cơ sở đào tạo pháp lý hàng đầu

Anh Nguyễn 27/03/2026 10:21

Qua nửa thế kỷ, Trường Đại học Luật TPHCM trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật uy tín hàng đầu phía Nam.

TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: HCMULAW.
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: HCMULAW.

Trải qua nửa thế kỷ hình thành và phát triển, Trường Đại học Luật TPHCM trở thành một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật uy tín hàng đầu khu vực phía Nam, đóng góp quan trọng vào việc cung cấp nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cho hệ thống cơ quan nhà nước, tư pháp và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập nhà trường, TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM (HCMULAW) chia sẻ về những dấu ấn nổi bật trong chặng đường phát triển của nhà trường, cũng như các định hướng chiến lược trong giai đoạn tới.

- Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển, theo ông, đâu là những dấu ấn quan trọng giúp Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo luật hàng đầu phía Nam?

Năm mươi năm đối với một trường đại học không chỉ là một cột mốc thời gian mà còn là hành trình tích lũy tri thức, truyền thống và bản sắc học thuật.

Đối với Trường Đại học Luật TPHCM, dấu ấn sâu sắc nhất chính là quá trình vươn lên bền bỉ từ một cơ sở đào tạo còn nhiều khó khăn ban đầu để trở thành trường đại học trọng điểm về đào tạo cán bộ pháp luật của đất nước.

Tiền thân của nhà trường là Trường Cán bộ Tư pháp phía Nam, được thành lập năm 1976 trong bối cảnh đất nước vừa thống nhất, khi nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật cho khu vực phía Nam là hết sức cấp thiết.

Những năm đầu, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ cán bộ, giảng viên còn mỏng.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và khát vọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền, các thế hệ lãnh đạo, giảng viên và viên chức đã kiên trì xây dựng nền móng cho sự phát triển lâu dài.

Một dấu mốc quan trọng là ngày 30/3/1996, khi trường chính thức mang tên Trường Đại học Luật TPHCM, đánh dấu bước chuyển mình trong việc định hình mô hình đại học chuyên sâu về luật học.

Đến năm 2000, trường trở thành cơ sở đào tạo độc lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn và chiến lược rõ ràng hơn.

Năm 2013, trường được Chính phủ xác định là một trong hai cơ sở trọng điểm đào tạo cán bộ pháp luật của cả nước. Đây là sự ghi nhận quan trọng đối với vai trò và vị thế học thuật của nhà trường.

Định hướng này tiếp tục được khẳng định trong các chiến lược phát triển sau đó, với mục tiêu xây dựng Trường Đại học Luật TPHCM trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp luật chất lượng cao, có năng lực hội nhập quốc tế, đóng góp tích cực cho quá trình hoàn thiện pháp luật của đất nước.

Trải qua nửa thế kỷ, từ một cơ sở còn nhiều thiếu thốn, Trường Đại học Luật TPHCM đã trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu pháp lý uy tín, được xã hội và cộng đồng học thuật ghi nhận.

Điều đáng tự hào không chỉ là sự phát triển về quy mô mà còn là việc hình thành bản sắc học thuật rõ nét, một môi trường giáo dục đề cao tri thức, công lý và tinh thần phụng sự xã hội.

4051752773558809457-1.jpg
Sự kiện công bố và phát động Giải thưởng "Tinh hoa Pháp lý" năm 2026 tại Trường Đại học Luật TPHCM. Ảnh: HCMULAW.

- Trong quá trình phát triển, nhà trường đã có những đóng góp như thế nào trong việc đào tạo nguồn nhân lực pháp lý cho hệ thống cơ quan nhà nước, tư pháp và doanh nghiệp?

Một trong những đóng góp lớn nhất của Trường Đại học Luật TPHCM trong suốt nửa thế kỷ qua là đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho đất nước.

Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân luật, hàng nghìn thạc sĩ và tiến sĩ luật; nhiều người trong số đó đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng như trong cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức nghề nghiệp.

Nhiều cựu sinh viên của trường đã trở thành lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo địa phương; thẩm phán, kiểm sát viên; luật sư, chuyên gia pháp lý; hoặc giữ vị trí pháp chế quan trọng trong các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn.

Những thành công đó không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo pháp lý mà nhà trường đã xây dựng.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đội ngũ chuyên gia pháp lý được đào tạo từ HCMULAW đang đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.

Tôi vẫn luôn cho rằng, giá trị lớn nhất của một trường đại học không nằm ở những con số hay những công trình vật chất mà ở những con người trưởng thành từ mái trường.

Khi mỗi thế hệ sinh viên bước vào đời sống nghề nghiệp với tri thức pháp lý vững vàng và tinh thần công minh, họ chính là sự tiếp nối và lan tỏa các giá trị mà HCMULAW đã dày công vun đắp.

4051752773558809457.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Luật TPHCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: HCMULAW.

- Trước yêu cầu đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Luật TPHCM đã và đang thực hiện những giải pháp gì để nâng cao chất lượng đào tạo luật?

Trong bối cảnh giáo dục đại học chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao chất lượng đào tạo trở thành chiến lược cốt lõi của Trường Đại học Luật TPHCM.

Chúng tôi xác định rất rõ rằng, uy tín của một trường luật phải được xây dựng từ chất lượng học thuật, năng lực đào tạo và sự trưởng thành của người học.

Những năm gần đây, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, gắn với thực tiễn, chú trọng phát triển tư duy pháp lý độc lập, khả năng phân tích, tranh luận và giải quyết vấn đề pháp lý.

Song song đó, trường phát triển các chương trình chất lượng cao, chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu.

Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp cận chuẩn mực học thuật quốc tế, nâng cao năng lực ngoại ngữ và khả năng hội nhập nghề nghiệp.

Nhà trường cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục thông qua hệ thống học tập trực tuyến, thư viện số và học liệu điện tử, từng bước xây dựng môi trường học tập hiện đại, linh hoạt và giàu tính tương tác.

Sự kết hợp giữa nền tảng học thuật vững chắc và công nghệ giáo dục hiện đại sẽ tạo điều kiện để đào tạo nên những thế hệ luật gia thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thời đại.

- Theo ông, sự phát triển của kinh tế số và các lĩnh vực pháp lý mới đang đặt ra những yêu cầu gì đối với công tác đào tạo luật hiện nay?

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, đặc biệt là kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và các mô hình kinh doanh mới, đang làm thay đổi sâu sắc cấu trúc đời sống kinh tế - xã hội.

Điều này đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống pháp luật cũng như công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp lý. Trong bối cảnh đó, đào tạo luật không thể chỉ dừng ở khuôn khổ kiến thức truyền thống.

Người học luật ngày nay cần được trang bị nền tảng tri thức rộng, có khả năng hiểu biết và phân tích các vấn đề pháp lý trong mối liên hệ với kinh tế, công nghệ, quản trị và các lĩnh vực liên quan.

Các lĩnh vực như pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, tài sản số ngày càng trở nên quan trọng trong nghiên cứu và đào tạo.

Điều này đòi hỏi chương trình đào tạo phải tiếp cận theo hướng liên ngành, mở rộng tầm nhìn học thuật, đồng thời vẫn giữ vững nền tảng lý luận pháp lý.

Tôi cho rằng, thách thức lớn nhất của đào tạo luật hiện nay không phải là thiếu kiến thức mà là giúp người học phát triển tư duy độc lập và khả năng thích ứng với những vấn đề pháp lý mới trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh.

- Trong giai đoạn tới, đâu là những định hướng chiến lược quan trọng của Trường Đại học Luật TPHCM nhằm nâng tầm đào tạo, nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế?

Trong giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Luật TPHCM định hướng phát triển theo mô hình đại học đa ngành, liên lĩnh vực, trong đó pháp luật vẫn là lĩnh vực trọng điểm và nền tảng học thuật cốt lõi.

Định hướng này nhằm tạo không gian học thuật rộng mở, kết nối pháp luật với các lĩnh vực như kinh tế, quản trị, chính sách công, quan hệ quốc tế và khoa học xã hội.

Song song đó, nhà trường tiếp tục phát triển theo mô hình đại học định hướng nghiên cứu, với việc đầu tư mạnh mẽ hơn cho đội ngũ nhà khoa học, xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu và thúc đẩy công bố khoa học chất lượng.

Chuyển đổi số trong quản trị và đào tạo cũng là một trụ cột quan trọng, hướng tới xây dựng mô hình đại học số. Công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng sâu trong quản trị, giảng dạy và nghiên cứu, tạo hệ sinh thái giáo dục hiện đại, kết nối.

Bên cạnh đó, nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế thông qua các chương trình trao đổi học thuật, nghiên cứu chung và đào tạo liên kết với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Đây là con đường quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo và nâng tầm vị thế học thuật của HCMULAW trong khu vực.

4051150961314974914.jpg
Viên chức, người lao động HCMULAW hào hứng tham gia hoạt động Town Hall, dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống nhà trường. Ảnh: HCMULAW.

- Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới các thế hệ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên của nhà trường?

Kỷ niệm 50 năm truyền thống là một cột mốc đặc biệt để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới tương lai. Chủ đề của dịp kỷ niệm này là "Vững truyền thống, sáng tương lai", thể hiện rất rõ tinh thần đó.

Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức và người lao động của nhà trường qua các thời kỳ, những người đã bằng tâm huyết, trí tuệ và sự tận tụy của mình xây dựng nên truyền thống và vị thế của Trường Đại học Luật TPHCM ngày hôm nay.

Đối với đội ngũ giảng viên và viên chức hiện nay, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng đổi mới và ý thức cống hiến để đưa nhà trường bước vào một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc cao hơn.

Đối với các thế hệ cựu sinh viên, nhà trường luôn tự hào về những thành công của các anh chị trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Tôi mong rằng sự gắn bó giữa cộng đồng cựu người học với nhà trường sẽ ngày càng bền chặt hơn, để cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp của HCMULAW.

Với sinh viên hôm nay, tôi mong các em hãy học tập với một khát vọng lớn: học để lập nghiệp, nhưng cũng học để trở thành những con người có bản lĩnh, có trách nhiệm và có tinh thần phụng sự công lý.

Khi mỗi thế hệ sinh viên đều mang theo tinh thần ấy, tôi tin rằng truyền thống của nhà trường sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển, đúng với tinh thần của chủ đề kỷ niệm năm nay: "Vững truyền thống, sáng tương lai".

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-khang-dinh-vi-the-co-so-dao-tao-phap-ly-hang-dau-post771838.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-khang-dinh-vi-the-co-so-dao-tao-phap-ly-hang-dau-post771838.html
Bài liên quan
Trường Đại học Luật TPHCM khai trương ký túc xá hiện đại cho sinh viên
Ký túc xá quy mô 54 phòng với tiện nghi hiện đại, phục vụ khoảng 500 sinh viên vừa được Trường Đại học Luật TPHCM đưa vào sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định vị thế cơ sở đào tạo pháp lý hàng đầu