Trường đại học Văn Lang được cấp phép đào tạo ngành y khoa

PV | 12/10/2022, 11:39
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định cho phép Trường đại học Văn Lang đào tạo ngành y khoa trình độ đại học.

Trường đại học Văn Lang được cấp phép đào tạo ngành y khoa - Ảnh 1.

Sinh viên nhóm ngành sức khoẻ Trường đại học Văn Lang thực hành trong giờ học - Ảnh: TRÀ MY

Đây là trường đại học thứ 11 tại khu vực phía Nam và 28 cả nước tuyển sinh và đào tạo ngành y khoa.

Năm đầu tiên, Trường đại học Văn Lang xét tuyển 50 chỉ tiêu cho ngành y khoa. Điểm sàn cho phương thức điểm tốt nghiệp THPT 22, điểm học bạ THPT 24 (học lực lớp 12 đạt loại giỏi).

Các tổ hợp xét tuyển gồm: A00 Toán - Lý - Hóa, B00 Toán - Hóa - Sinh, D08: Toán - Sinh - Anh và D12 Văn - Hóa - Anh.

Như vậy đây là ngành thứ năm thuộc khối ngành sức khoẻ của trường, trong đó có ba ngành y khoa, răng hàm mặt và dược.

Trong số 28 trường đại học đào tạo y khoa hiện nay, khu vực phía Bắc có 10 trường (3 trường ngoài công lập), miền Trung và Tây nguyên 7 trường (3 trường ngoài công lập), miền Nam 11 trường (6 trường ngoài công lập).

Bài liên quan
Vì sao Nga hấp dẫn sinh viên y khoa?
(GDTĐ) - Nga có 70 trường đại học y khoa với đội ngũ giáo sư giàu kinh nghiệm. Nơi đây còn có các phòng thí nghiệm y tế được trang bị tốt.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường đại học Văn Lang được cấp phép đào tạo ngành y khoa