Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng xây dựng trường học số

Đình Tuệ | 06/11/2022, 10:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội xác định, trong thời gian tới sẽ tăng cường quá trình chuyển đổi số, định hướng xây dựng trường học số thông minh.

Sáng 6/11, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022- 2023 và chào đón hơn 8.000 tân học viên, sinh viên khóa mới.

Tăng cường chuyển đổi số

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương cùng; lãnh đạo một số vụ cục trực thuộc Bộ GD&ĐT và Bộ Công thương. Về phía tỉnh Hà Nam có bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng đại diện một số ban ngành của TP Phủ Lý.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Trần Đức Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh, năm học 2021-2022 được đánh giá là một năm học rất đặc biệt do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết của tập thể nhà trường cùng sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nhà trường đã giành được một số thành tựu đáng tự hào.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng xây dựng trường học số ảnh 1
Lễ diễu hành của tân sinh viên các khoa tại cơ sở Hà Nam của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Công tác đào tạo có nhiều đổi mới, bứt phá. Nhà trường mở mới 6 ngành đào tạo trình độ đại học đón đầu nhu cầu của thị trường lao động. Đề án ứng dụng CDIO trong đào tạo trình độ đại học tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả; triển khai cập nhật, chỉnh sửa các chương trình đào tạo đảm bảo kiểm định chuẩn quốc gia.

Cơ sở vật chất của trường được đầu tư khang trang, hiện đại, từ giảng đường, phòng thí nghiệm, thực hành, trang thiết bị phục vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu và phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý, đào tạo của nhà trường. Đội ngũ viên chức quản lý, giảng viên được nâng cao về năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nâng cao về lý luận, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập.

Các hoạt động tư vấn và hỗ trợ sinh viên được triển khai đồng bộ, nhà trường đã kết nối với trên 3.000 doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiếp nhận sinh viên thực tập, tài trợ học bổng và tuyển dụng việc làm sau khi tốt nghiệp. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 92-98%...

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng xây dựng trường học số ảnh 2

Năm 2022, nhà trường đón hơn 8.000 tân sinh viên, học viên vào nhập học.

PGS.TS Trần Đức Quý cũng cho biết, để thực hiện Đề án “Chuyển đổi số đại học”, nhà trường sẽ tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; đảm bảo về hạ tầng kỹ thuật và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học và trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục. Tiếp tục xây dựng hạ tầng số về học tập, kho học liệu số, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hội nhập quốc tế.

Đồng thời, chủ động mở rộng hợp tác song phương, đa phương, tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài; phát triển hợp tác, trao đổi sinh viên, giảng viên, NCKH; nâng cao chất lượng công bố quốc tế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ; tăng cường hoạt động tư vấn, dịch vụ KHCN, gắn NCKH với thực tiễn sản xuất; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ trong hoạt động KHCN.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng xây dựng trường học số ảnh 3

PGS.TS Trần Đức Quý đánh trống khai giảng năm học mới 2022-2023.

"Nhà trường sẽ triển khai hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho sinh viên; cung cấp, bồi dưỡng các kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho sinh viên. Tăng cường công tác dự báo nhu cầu nhân lực; gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường để nâng cao tỷ lệ có việc làm của sinh viên đạt 95% - 98% sau tốt nghiệp từ 6 tháng đến 1 năm" - PGS.TS Trần Đức Quý nhấn mạnh.

Những nhiệm vụ trọng tâm

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng xây dựng trường học số ảnh 4

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu mà thầy trò nhà trường giành được trong thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cho hay, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, triển khai tốt mô hình quản trị đại học mới; chú trọng chuyển đổi chương trình, phương pháp đào tạo, quản lý theo hướng ứng dụng, chuẩn hóa, tiếp cận với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.

Mở rộng ngành nghề đào tạo và tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số, phát huy thế mạnh về đại học điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện...

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng xây dựng trường học số ảnh 5

Cũng tại khuôn khổ chương trình, đại diện nhà trường đã tổ chức trao tặng học bổng cho một số tân sinh viên có kết quả đầu vào xuất sắc với giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu, Trường ĐH Công nghiệp cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; tiếp tục mở rộng các loại hình và ngành nghề đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia và các giảng viên có trình độ, năng lực chuyên môn cao.

"Đặc biệt, nhà trường cần đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả mô hình đại học số, đại học thông minh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ quản lý và chất lượng đào tạo trong tình hình mới", ông Nguyễn Hồng Diên cho hay.

"Nhà trường cần quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho sinh viên, giúp các em hiểu biết sâu sắc và trân trọng các giá trị truyền thống lịch sử của Nhà trường. Từ đó nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, phát triển toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và phẩm chất đạo đức, tạo nền tảng vững chắc để khi ra trường, các em trở thành người vừa có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao để công tác, làm việc hiệu quả" - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh thêm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội định hướng xây dựng trường học số