Chiều 18/6, lãnh đạo Trường ĐH Cửu Long tiếp và làm việc với Trường ĐH Côn Sơn, Đài Loan (Trung Quốc) về hợp tác trong lĩnh vực GD&ĐT.

Tham dự buổi làm việc có ông Hầu Thuận Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Côn Sơn và các thành viên trong đoàn công tác. Về phía Trường ĐH Cửu Long có Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng, Phó Hiệu trưởng; Tiến sĩ Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng; Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Cố vấn cấp cao Hội đồng Trường; cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Dũng cho biết: Trường ĐH Cửu Long là trường đại học tư thục đầu tiên tại khu vực ĐBSCL. Nhà trường đào tạo theo định hướng ứng dụng với 4 lĩnh vực: Khối Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính.
Về hợp tác quốc tế, trường có mối quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Lào, Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Đài Loan… Được biết, Đài Loan phát triển công nghệ rất mạnh. Đây là lần đầu tiên giữa hai trường gặp gỡ, hy vọng rằng hai đơn vị có sự gắn kết và tạo mối quan hệ hợp tác giáo dục, đào tạo trong thời gian tới.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai trường đã trao đổi, thảo luận các nội dung có khả năng triển khai hợp tác trong thời gian sắp tới, như: các chính sách học bổng của Đài Loan và các chương trình đặc thù tại Trường ĐH Côn Sơn. Kết nối, mở rộng hợp tác song phương giữa Trường ĐH Côn Sơn và Trường ĐH Cửu Long. Nhu cầu và định hướng hợp tác của hai trường (đặc biệt là khối ngành Kỹ thuật, Công nghệ). Giới thiệu và triển khai Chương trình đào tạo quốc tế INTENSE (cơ hội vừa học vừa làm cho sinh viên). Hợp tác tuyển sinh, trao đổi giảng viên và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Hầu Thuận Hùng thông tin: Trường ĐH Côn Sơn được thành lập năm 1965. Thời gian qua, nhà trường không ngừng đổi mới, mở rộng và nâng cao chất lượng, là một trong những trường có cơ sở giáo dục hàng đầu, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Hiện Trường ĐH Côn Sơn đào tạo các lĩnh vực: Kỹ Thuật, Kinh doanh và quản lý, Truyền thông sáng tạo, Sinh thái nhân văn ứng dụng. Thời gian tới, ông mong muốn được kết nối, hợp tác cùng Trường ĐH Cửu Long, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và chất lượng đào tạo của hai trường.
Thông qua buổi làm việc nhằm tăng cường giao lưu, thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Đài Loan, đồng thời tạo cơ hội để lãnh đạo hai trường thảo luận trực tiếp về các chương trình liên quan đến đào tạo, thực tập tại doanh nghiệp trong thời gian tới.