Trường ĐH Kiên Giang ra mắt câu lạc bộ Sách và Tuổi trẻ

Ngọc Mai | 30/11/2022, 08:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đoàn Trường ĐH Kiên Giang vừa ra mắt Câu lạc bộ “Sách và Tuổi trẻ” nhằm giúp sinh viên có không gian học tập, giao lưu, mở rộng kiến thức.

Câu lạc bộ “Sách và Tuổi trẻ” hiện có 50 hội viên là sinh viên đến từ các khoa. Ban chủ nhiệm gồm 5 thành viên do Trương Trần Tú Trân, sinh viên ngành Sư phạm Toán làm chủ nhiệm.

Khi tham gia câu lạc bộ, sinh viên sẽ được tự do tham gia đọc sách, học tập, làm việc tại thư viện trong và ngoài giờ hành chính, các ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật và buổi tối các ngày trong tuần.

Việc thành lập câu lạc bộ nhằm tạo môi trường thuận lợi để sinh viên tự do học tập, không giới hạn thời gian với điều kiện cơ sở vật chất tối ưu, tinh thần thoải mái, được tự do tìm hiểu, tiếp cận kiến thức từ sách in, sách điện tử và các tài liệu số hoá của nhà trường. Qua đó giúp sinh viên có không gian học tập, giao lưu, mở rộng kiến thức chuyên môn, chuyên ngành hoặc liên ngành và mở rộng vốn hiểu biết; phát huy tinh thần đọc sách, tạo điều kiện học tập thư giãn trong việc học tập đối với sinh viên.

Trường ĐH Kiên Giang ra mắt câu lạc bộ Sách và Tuổi trẻ ảnh 1

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang thăm mô hình sắp xếp sách nghệ thuật.

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, tuổi trẻ là khoảng thời gian nên học tập nhiều nhất, Câu lạc bộ Sách và Tuổi trẻ là hội nhóm chung dành cho bất cứ ai yêu sách và đọc sách. Thành viên câu lạc bộ cần vững tin, sáng tạo, linh hoạt, kiên trì để ngày càng phát triển, kết nối tạo ra văn hoá đọc trong Trường ĐH Kiên Giang.

“Mong rằng ngày càng có nhiều sinh viên đến thư viện để học và tự học, tìm đọc sách chuyên ngành, bồi dưỡng kỹ năng sống, trưởng thành hơn và tạo ra những giá trị mới để chiếm lĩnh tri thức”, TS Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

Nhân dịp ra mắt Câu lạc bộ Sách và Tuổi trẻ, Đoàn Trường ĐH Kiên Giang tổ chức cuộc thi sắp xếp sách nghệ thuật, chủ đề “Mái nhà chung KGU”. Cuộc thi có 9 đội đến từ 9 đoàn khoa và chi đoàn tham dự. Các đoàn viên đã sắp xếp theo các mô hình nghệ thuật, với những ý tưởng mới mẻ, phong phú.

Kết quả, Đoàn khoa Sư phạm - Xã hội đạt giải nhất; Đoàn khoa Tài nguyên - Môi trường đạt giải nhì; Đoàn khoa Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đạt giải ba; 6 đoàn khoa, chi đoàn đạt giải khuyến khích.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường ĐH Kiên Giang ra mắt câu lạc bộ Sách và Tuổi trẻ