Ngày 5/5, Trường ĐH Ngoại ngữ Huế tổ chức lễ ra mắt ngành Truyền thông quốc tế.

Dự sự kiện có TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế; TS Lê Văn Tường Lân, Trưởng Ban Đào tạo và Công tác sinh viên, Đại học Huế cùng đại diện lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Sở Du lịch và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.
Trước đó, ngành học này đã chính thức được mở theo Quyết định số 567/QĐ-ĐHH ngày 17/4/2026 của Đại học Huế.

Tại buổi lễ, PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐH Ngoại ngữ Huế), khẳng định việc mở ngành Truyền thông quốc tế là bước đi chiến lược để hoàn thiện hệ thống đào tạo theo định hướng quốc tế.
Trong khi các chương trình truyền thông hiện nay tại khu vực miền Trung thường tập trung vào kỹ năng sản xuất và kỹ thuật (báo chí, truyền thông số, đa phương tiện), nhà trường hướng tới việc lấp đầy khoảng trống về đào tạo truyền thông chiến lược trong môi trường quốc tế.


Chương trình đào tạo của ngành được xây dựng dựa trên sự tích hợp của 3 trụ cột chính: năng lực ngoại ngữ, tư duy ngoại giao và kỹ năng truyền thông. Định hướng này giúp sinh viên không chỉ thuần thục trong việc tạo ra các sản phẩm truyền thông mà còn có khả năng phân tích bối cảnh, xây dựng chiến lược và nâng tầm hình ảnh tổ chức trên phạm vi toàn cầu.

Bên cạnh đó, sinh viên theo học ngành Truyền thông quốc tế tại Trường ĐH Ngoại ngữ Huế sẽ được hưởng nhiều lợi thế vượt trội. Có thể kể đến như cơ hội nghề nghiệp rộng mở (Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các cơ quan đối ngoại); Phát triển năng lực toàn diện (Trang bị tư duy liên văn hóa và kỹ năng nghiên cứu chiến lược); Lộ trình học tập linh hoạt (Sinh viên có thể chọn học song bằng hoặc bằng đại học thứ hai với cơ chế công nhận tín chỉ, giúp rút ngắn thời gian và kết hợp đa dạng các lĩnh vực như Ngôn ngữ Anh, Quốc tế học hay Việt Nam học).

TS Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế nhấn mạnh, việc ra mắt ngành Truyền thông quốc tế khẳng định nỗ lực của Trường ĐH Ngoại ngữ Huế trong việc mở rộng các ngành học gắn liền với nghiên cứu khu vực và hội nhập quốc tế, bên cạnh thế mạnh truyền thống về ngoại ngữ và sư phạm.