Không chỉ ở TPHCM, Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng khó mua đủ một bộ sách giáo khoa. Nhiều kênh bán sách giáo khoa trực tuyến cũng đã thông báo hết hàng.
Từ cửa hàng đến hệ thống online đều báo… thiếu sách
Những ngày cận năm học mới, nhiều phụ huynh tại TPHCM cho biết gặp khó khăn khi tìm mua sách giáo khoa (SGK) cho con, trong khi nhiều hệ thống nhà sách và kênh bán hàng trực tuyến thông báo hết hàng hoặc chỉ còn sách lẻ.
Chị Nguyễn Thị Thu Loan (phường An Hội Tây) chia sẻ, năm nay con chị vào lớp 6. Nghĩ có thể đăng ký mua SGK tại trường như mọi năm, chị chờ đến khi nhà trường công bố danh sách lớp và giáo viên chủ nhiệm mới đăng ký mua sách thì được biết trường không còn đăng ký hộ SGK.
“Mãi tới giữa tháng 8 mới có danh sách lớp nên mình cũng ỉ lại, nghĩ rằng SGK mua lúc nào chẳng được. Thế nhưng mấy ngày nay, hai mẹ con đã đi cả chục nhà sách vẫn không thể gom đủ bộ.
Không chỉ ở nhà sách, khi liên hệ các hệ thống nhà cung cấp lớn để mua qua online cũng chỉ mua được lẻ từng cuốn vì không còn chỗ nào bán nguyên bộ. Thậm chí, có hệ thống báo hết hàng đồng loạt SGK ở nhiều khối lớp”, chị Loan thông tin.

Một phụ huynh Hà Nội tìm mua bộ SGK lớp 9 giúp người nhà ở Lạng Sơn (Ảnh: Mỹ Hà).
Không chỉ ở TPHCM, ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 18/8, một số cửa hàng sách ở khu vực Hà Nội dù có bổ sung nguồn hàng SGK nhưng số lượng không nhiều. Việc “khan hàng” SGK diễn ra ở cục bộ một số cuốn lẻ của các bộ sách khác nhau.
Nhân viên nhà sách Trí Tuệ trên đường Giảng Võ, cho biết SGK ở đây bán không nhiều. Hiện tại gần như không có sách để nhập, phụ huynh muốn mua phải chờ thêm vài ngày.
Tại nhà sách Giáo dục ngay cạnh trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục, nguồn hàng SGK vẫn được bổ sung. Nhưng khi được hỏi cuốn sách giáo khoa địa lý lớp 10 vào sáng 18/8, nhân viên nhà sách cho biết, cuốn này đã bán hết.
“Mấy hôm nay nhiều phụ huynh tìm mua cuốn này nhưng nhà sách không có để bán”, theo lời nhân viên.
Một phụ huynh tại Hà Nội chia sẻ, người nhà anh ở TP Lạng Sơn cũng tìm khắp nơi vẫn không thể mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 9. Tuy nhiên, khi nhờ anh tìm giúp tại Hà Nội, việc gom đủ cả bộ sách cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Tương tự, sau mấy ngày săn tìm cuốn địa lý lớp 9 không ra, anh Hoàng Anh - phụ huynh học sinh ở Vĩnh Tuy - lên mạng đặt qua kênh trực tuyến cũng được nhận thông báo hết hàng.
“Từ nhà tôi lên phố Cầu Giấy, Lý Thường Kiệt, loanh quanh mười mấy km nhưng tìm khắp nơi đều bảo cuốn này hết hàng. Tôi quay về nhà đặt qua kênh trực tuyến cũng báo hết. Tình hình này khả năng gia đình phải mượn sách gốc để phô tô nhưng lo ngại hình ảnh đen trắng hoặc máy in dễ làm sai lệch dữ liệu”, anh Hoàng Anh cho biết.
Phụ huynh đăng ký sớm mới có SGK
Tại nhiều trường phổ thông ở TPHCM, những phụ huynh đặt mua sách từ sớm đã cơ bản nhận đủ sách cho con.
Cô L.P., Hiệu trưởng một trường tiểu học tại TPHCM, cho biết dù trường có hàng nghìn học sinh nhưng nhờ chủ động đặt sách sớm từ tháng 2-3 trước nên từ đầu tháng 8, nhà trường đã có đủ sách bàn giao sách cho hầu hết phụ huynh.
“Thường năm nào trường cũng đăng ký sách cho phụ huynh. Năm nay chuyển qua một bộ dùng chung nên chúng tôi chủ động liên hệ nhà sách lớn. Tôi cũng đặt số lượng dôi dư so với số học sinh của trường nên dù phụ huynh đăng ký sau vẫn có sách”, nữ hiệu trưởng chia sẻ.
Theo bà, tình trạng thiếu sách hiện nay một phần xuất phát từ việc phụ huynh thay đổi nhu cầu. Từ tháng 3, thành phố có chủ trương cho mượn SGK nên nhiều phụ huynh thay vì đăng ký tại trường hoặc mua sớm như mọi năm đã chờ mượn sách.
Tuy nhiên, sát đến ngày đi học nhiều phụ huynh “quay xe” muốn mua thay vì mượn để thuận tiện cho con học tập. Nhưng nếu các trường không đặt sớm hoặc không đặt dư so với số lượng đăng ký trước đó thì sẽ không còn SGK.
Tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn (phường Vĩnh Hội, TPHCM), cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường bắt đầu cho phụ huynh đăng ký sách từ tháng 6. Với những phụ huynh đăng ký, trường đã đặt sách sớm và hiện nhà cung cấp đã giao sách đến trường.
“Trường có khoảng 14% phụ huynh đăng ký mượn SGK nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều người liên lạc lại nhà trường nhờ "mua giúp". Tôi cũng nhờ nhân viên thư viện liên hệ các đầu mối, hỗ trợ phụ huynh nhưng rất khó. Vì vậy một số phụ huynh phải tự mua bên ngoài”, cô Hà chia sẻ.
Tại Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp), ông Dương Hữu Đức, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường mới cung cấp được khoảng 50% SGK cho phụ huynh, nhiều người khác phải tự mua bên ngoài.
Theo ông Đức, hằng năm trường thường đặt mua dự trù khoảng 50% SGK cho khối 6, các khối còn lại ít hơn. “Vì nhu cầu mua tại trường hằng năm chỉ nằm trong khoảng này nên chúng tôi không dám đặt nhiều vì phụ huynh họ mua nhiều nơi, nếu mua nhiều sợ dư. Năm nay cũng vậy, chúng tôi đã đặt sách từ tháng 6 và hiện đã giao hết cho phụ huynh”, ông Đức chia sẻ.
Học sinh sẽ có đầy đủ SGK trước ngày khai giảng
Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cam kết cung cấp đầy đủ SGK cho 100% học sinh trước ngày khai giảng, do đó phụ huynh có thể yên tâm.
Bên cạnh đó, ông Minh chia sẻ thêm, trước đó UBND TPHCM đã có kế hoạch để các cơ sở giáo dục tổ chức việc mượn - trả SGK đồng bộ trước năm học mới, bảo đảm sách được bàn giao đúng đối tượng.
Đối tượng được thụ hưởng gồm học sinh phổ thông và người học tại các cơ sở giáo dục công lập, tư thục thực hiện các chương trình do Bộ GD&ĐT ban hành. Trong đó có chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT và chương trình xóa mù chữ trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần tiếp tục rà soát nhu cầu mượn SGK của học sinh, bảo đảm 100% học sinh có nhu cầu đều được mượn sách theo quy định.
Ngoài ra, để kịp thời cung cấp SGK cho học sinh trong năm học 2026-2027, UBND TPHCM giao các cơ sở giáo dục mua sắm SGK ban đầu cho năm học mới, bảo đảm học sinh có đủ SGK để học.