Trường học ở Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả bão Bualoi
01/10/2025 11:31
Bão Bualoi tàn phá nhiều trường học ở Nghệ An, các nhà trường đang khẩn trương dọn dẹp, quyết tâm đón học sinh trở lại sớm nhất.
Do ảnh hưởng của bão Bualoi, ngày 30/9, hàng trăm trường học trong tỉnh Nghệ An vẫn nghỉ dạy học để khắc phục hậu quả.Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, Sở GD&ĐT Nghệ An, toàn tỉnh có 131 trường bị tốc mái tôn các phòng học và phòng chức năng; 91 trường bị tốc mái ngói; 45 trường bị ngập nước và 18 trường bị sạt lở.Ngoài ra, hầu hết trường học của các địa phương có bão đi qua đều bị hư hỏng về hệ thống bảng biển, cây xanh. Ước tính thiệt hại ban đầu của ngành Giáo dục gần 300 tỷ đồng.Bà Trần Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hưng Lợi (xã Lam Thành) cho biết, nhà trường có 9 lớp với 236 em học sinh. Bão Bualoi quét qua khiến dãy phòng học 2 tầng bị bay mái tôn; 2 phòng học bị sập làm hư hỏng toàn bộ thiết bị và kết cấu của công trình.Đến chiều 30/9, nước trong sân Trường Tiểu học Hưng Lợi vẫn chưa rút hết, có nơi ngập sâu 50cm. Nhà trường phải huy động các giáo viên đến dọn dẹp khuôn viên, lau chùi lớp học.
Bà Oanh cho biết, do nước lũ trong trường vẫn đang lên và khối lượng công việc dọn dẹp lớn thì dự kiến sang tuần sau nhà trường mới dạy học trở lại.Hiện, các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ. Dự kiến, trong tuần này, một số trường học sinh chưa thể trở lại trường học.Trong bối cảnh nhiều địa phương nước lũ tiếp tục dâng cao, Sở GD&ĐT chỉ đạo, trong trường hợp cần thiết, sẽ cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.Giáo viên Trường THCS Đặng Thai Mai dọn dẹp sân trường, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường vào ngày 1/10.Lực lượng Công an, Đoàn thanh niên hỗ trợ Trường Mầm non Sao Mai (xã Quỳ Hợp) dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ ở sân trường.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Ngày 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham dự và phát biểu chỉ đạo định hướng.
Nhằm nâng cao cơ hội việc làm cho sinh viên trước khi tốt nghiệp, các trường cao đẳng đã tăng cường nhiều hoạt động thực tế, kết nối với doanh nghiệp để thực hành thực tập rèn luyện tay nghề.
Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học.
Tối 30/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng các nạn nhân và động viên người dân xã Quỹ Nhất, yêu cầu khẩn trương hỗ trợ nhà cửa, lương thực, chỗ ở tạm sau thiên tai.
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, trước mỗi đợt mưa bão và cả lần này, Sở đều yêu cầu nhà trường chủ động phương án và hình thức học phù hợp với tình hình thực tế.
Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị (Nghị quyết 71) đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục và đào tạo, đặc biệt giáo dục đại học.
Ngày 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tham dự và phát biểu chỉ đạo định hướng.