Chính sách giáo dục

TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - Góp sức gieo mầm tri thức (Bài cuối)

23/09/2025 11:09

Hơn 37.000 tỷ đồng là dự kiến kinh phí để xây dựng các hạng mục công trình trường lớp, chưa bao gồm chi phí thiết bị và các thành phần chi phí khác. Ngoài ngân sách nhà nước thì rất cần sự góp sức của toàn xã hội để xây trường dân tộc nội trú liên cấp khu vực biên giới trên đất liền.

TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - Góp sức gieo mầm tri thức (Bài cuối)- Ảnh 1.
Việc huy động nguồn lực xã hội để xây dựng các trường nội trú liên cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của HS mà còn mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa miền xuôi và miền ngược.

Huy động "giải phóng mặt bằng từ lòng dân"

Xây trường dân tộc nội trú liên cấp khu vực biên giới trên đất liền là bước đi bài bản từ sớm, từ xa nhằm phát triển nguồn nhân lực người DTTS, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh của đất nước trong tình hình mới. Do đó, công tác chuẩn bị đầu tư cần một tầm nhìn chiến lược, nhất là trong khâu quy hoạch.

Tại cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan ngày 27/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, quy hoạch mỗi trường phải có diện tích khoáng 5-10ha, gồm cả khu học tập, nội trú, công vụ, rèn luyện thể chất, sinh hoạt văn hóa và hoạt động trải nghiệm, tăng gia sản xuất.

"Địa điểm xây dựng phải tính toán để bảo đảm kết nối thuận lợi về mặt giao thông; có đủ hạ tầng thiết yếu đi kèm: điện, nước sạch, viễn thông,…", Thủ tướng Chính phủ đề nghị.

Với đặc thù địa hình chia cắt của miền núi, nhất là ở khu vực biên giới, việc đáp ứng các điều kiện theo quy hoạch "mở" đó là không hề dễ. Nhưng với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", các địa phương đã và đang có nhiều giải pháp nhằm tạo mặt bằng phù hợp để xây "ngôi nhà chung" cho con em đồng bào các dân tộc nơi miền biên viễn.

TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - Góp sức gieo mầm tri thức (Bài cuối)- Ảnh 4.
HS Trường TH Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn khai giảng năm học 2025-2026 - Ảnh: Trường Khuất Xá

Khuất Xá là xã mới được thành lập của tỉnh Lạng Sơn, trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Khuất Xá và Tam Gia của huyện Lộc Bình (cũ). Trên địa bàn xã hiện có 8 trường học (3 trường MN, 2 trường TH, 1 trường THCS, 2 trường TH& THCS, với tổng số 1.830 học sinh (HS).

Đây là xã biên giới đầu tiên được Lạng Sơn chọn là điểm xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh. Dự kiến, trường sẽ được xây dựng tại thôn Pắn Pé, trên diện tích 5,05ha.

Theo ông Vi Văn Phong, Chủ tịch UBND xã Khuất Xá, sau khi có chủ trương của tỉnh, các sở, ngành liên quan đã phối hợp với xã để khảo sát, quyết định chọn khu đất nằm trong quỹ đất đã được quy hoạch thực hiện Dự án khu tái định cư thủy lợi Bản Lải, nhưng nay không còn nhu cầu. Tại khu vực này đã có cơ sở hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông, trạm cấp nước, trạm biến áp cấp điện,…

"Không phải thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nên việc triển khai đầu tư trường nội trú liên cấp tại đây sẽ rất thuận lợi. Nhiệm vụ hiện nay là điều chỉnh, cập nhật quy hoạch và chuyển đổi mục đích đất ở sang đất giáo dục để khởi công xây trường", ông Phong cho biết.

TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - Góp sức gieo mầm tri thức (Bài cuối)- Ảnh 5.
HS Trường TH Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn khai giảng năm học 2025-2026 - Ảnh: Trường Khuất Xá

Không được thuận lợi như xã Khuất Xá của tỉnh Lạng Sơn, nhưng công tác đầu tư xây trường dân tộc nội trú liên cấp cũng đang được xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng thần tốc triển khai. Theo phương án của tỉnh, Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Phục Hòa sẽ được xây dựng trên diện tích đất 6ha, tại xóm Mới; quy mô 36 lớp, 1.260 HS.

Ông Bế Văn Phùng, Phó Chủ tịch UBND xã Phục Hòa cho biết, địa điểm xây dựng trường cách Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Phục Hòa hiện nay khoảng 1km. Đây là diện tích đất tương đối bằng phẳng, thuộc quỹ đất nông nghiệp đã giao cho Nhân dân trồng mía, keo.

"Đáng quý nhất là bà con có đất bị thu hồi đồng thuận rất cao. Chỉ trong thời gian ngắn, xã đã cơ bản giải phóng mặt bằng xong trong lòng dân, nghĩa là người dân đồng ý xã có thể lấy đất bất cứ lúc nào. Xã đang gấp rút hoàn thiện thủ tục, hồ sơ pháp lý để khởi công xây dựng trường trong thời gian sớm nhất", ông Phùng cho biết.

TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - Góp sức gieo mầm tri thức (Bài cuối)- Ảnh 6.
HS tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng - Ảnh: Nhà trường

Cùng dựng xây "điểm tựa" tri thức vùng phên dậu

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), để xây dựng 248 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trên đất liền, dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng là trên 37.000 tỷ đồng; trong đó ngân sách Trung ương là chính, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn lực huy động hợp pháp khác.

Với kinh phí này, tại 248 xã biên giới trên đất liền sẽ đầu tư xây mới và cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng 6.118 phòng học đạt chuẩn, đảm bảo 1 phòng/lớp, học 2 buổi/ngày; 6.692 phòng học bộ môn, bảo đảm thí nghiệm thực hành; 7.982 nhà ở nội trú HS; 765 nhà bếp; 706 kho bếp; 843 nhà ăn; 976 phòng quản lý HS; 791 phòng sinh hoạt chung; 656 nhà văn hóa; 3.413 nhà ở công vụ giáo viên.

Ngoài ra sẽ đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 1.272 khu sân chơi, thể dục thể thao; 941 hệ thống cấp nước sạch; 1.067 hệ thống thoát nước; khoảng 1.204 phòng y tế (bao gồm cả các điểm trường) và hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số, đổi mới quản trị trường học.

TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - Góp sức gieo mầm tri thức (Bài cuối)- Ảnh 7.
HS tại trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng rèn kỹ năng sinh hoạt nội trú - Ảnh: Nhà trường

Theo Bộ GD&ĐT, kinh phí nêu trên mới chỉ là dự kiến nhu cầu để xây dựng các phòng/hạng mục công trình bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt của HS (đã ước tính chi phí dự phòng); chưa bao gồm chi phí thiết bị và các thành phần chi phí khác như: Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí quy hoạch; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí phi tư vấn; chi phí đấu nối hạ tầng kỹ thuật; các thành phần chi phí khác.

Với những chi phí thành phần này, tổng kinh phí để hoàn thành 248 trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới trên đất liền là vô cùng lớn. Chỉ tính riêng 6ha đất mà tỉnh Cao Bằng thu hồi để đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp TH&THCS Phục Hòa, kinh phí đền bù, giải phóng mặt bằng đã lên tới 5,58 tỉ đồng.

Tại cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan ngày 27/7/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu, ưu tiên bố trí ngân sách Trung ương theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị; đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội; tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng.

"Phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bằng nhiều hình thức như góp công, góp sức, ngày công lao động. Trong đó, Quân đội, Công an sẵn sàng đảm nhận thi công tại những nơi hiểm trở, khó khăn nhất", Thủ tướng nhấn mạnh.

Việc huy động nguồn lực xã hội để xây dựng các trường nội trú liên cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của HS mà còn mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa miền xuôi và miền ngược. Huy động xã hội hóa để xây dựng trường nội trú liên cấp cũng chính là sự cụ thể hóa tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm", khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong sự nghiệp "trồng người". Đó là sự kết nối giữa tấm lòng nhân ái của doanh nghiệp, sự sẻ chia của cộng đồng và sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, nhằm thắp sáng con chữ cho con em vùng phên dậu.

Những bài học kinh nghiệm trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cần được phát huy trong chiến dịch xây trường nội trú liên cấp ở 248 xã biên giới trên đất liền. Ở Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng); hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454.000 lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/truong-hoc-vung-bien-gop-suc-gieo-mam-tri-thuc-bai-cuoi-102250920191200211.htm
Copy Link
https://baochinhphu.vn/truong-hoc-vung-bien-gop-suc-gieo-mam-tri-thuc-bai-cuoi-102250920191200211.htm
Bài liên quan
TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - ‘Ngôi nhà chung’ vẫn còn chật hẹp ( Bài 1)
Hiện hệ thống trường dân tộc nội trú, bán trú - “ngôi nhà chung” cho học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) ở khu vực biên giới vẫn còn chật hẹp, chưa đáp ứng nhu cầu chăm lo, nuôi dưỡng ước mơ tri thức cho con em đồng bào các dân tộc nơi vùng phên dậu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TRƯỜNG HỌC VÙNG BIÊN - Góp sức gieo mầm tri thức (Bài cuối)