Trường học vùng khó rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất đón năm học mới

Đăng Đức | 19/08/2022, 16:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trước thềm năm học 2022 - 2023, nhiều trường học tại tỉnh Quảng Trị hối hả chuẩn bị, nâng cấp cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, rà soát trang thiết bị phục vụ dạy học.

Sẵn sàng đón trẻ trở lại trường

Theo kế hoạch, năm học 2022 - 2023, Trường Mầm non Hướng Dương (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) huy động gần 270 trẻ. Những ngày qua, các cô giáo tích cực vệ sinh trường lớp, quét dọn khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, sửa sang các thiết bị cần thiết để chuẩn bị đón trẻ trở lại trường.

Cô Hoàng Thị Cam – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương cho biết, chuẩn bị cho năm học 2022 - 2023, nhà trường đã triển khai các nội dung theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT huyện Cam Lộ.

“Thời gian qua, Trường Mầm non Hướng Dương đã đầu tư trang thiết bị dạy học, phù hợp các độ tuổi. Bên cạnh đó, sửa chữa hệ thống điện, nước và thiết bị phục vụ học tập cho trẻ tốt nhất”, cô Hoàng Thị Cam cho hay.

Trước hết, nhà trường xác định phòng chống Covid là nhiệm vụ quan trọng khi trẻ vào học. Bên cạnh đó, nhà trường thực hiện công tác vệ sinh trường lớp nhằm đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, an toàn và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón trẻ vào năm học mới.

Trường Mầm non Hoa Lan (huyện Đakrông) có 2 điểm trường, với 423 cháu; trong đó, điểm trung tâm gần 300 cháu và điểm trường tại thôn A Rồng, thị trấn Krông Klang có 124 cháu.

Cô Nguyễn Thị Vân Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước thềm năm học mới, các cô giáo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như điều tra trẻ trong độ tuổi, thực hiện công tác tuyển sinh; sửa chữa, mua sắm bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy học. Đặc biệt, năm học này, nhà trường đã sửa dãy nhà 2 tầng, với 4 phòng học và 1 phòng thư viện, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang.

“Khó khăn hiện nay tại điểm trường A Rồng, mới có 4 phòng nên việc huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ hạn chế trong khi nhu cầu phụ huynh cho trẻ đến trường khá cao. Nhà trường đã đề xuất mở rộng quỹ đất để xây thêm lớp học”, cô Vân Anh chia sẻ.

Trường học vùng khó rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất đón năm học mới ảnh 1

Giáo viên Trường Tiểu học Cam Thành (huyện Cam Lộ) vệ sinh trường lớp để chuẩn bị năm học mới.

Đầu tư hàng tỷ đồng xây phòng học

Trước thềm năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Cam Thành (huyện Cam Lộ) đã đưa vào sử dụng dãy nhà 8 phòng do tỉnh Thái Bình tài trợ xây dựng, với nguồn vốn 5 tỷ đồng. Dãy phòng học mới hoàn thành góp phần tạo nên sự khang trang cho nhà trường. Đây là tiền đề để trường hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng (mức độ 3) làm cơ sở đề nghị công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Trường Tiểu học Cam Thành có 3 điểm trường, gồm điểm trường chính ở thôn Cam Phú (xã Cam Thành); 2 điểm lẻ ở thôn Tân Xuân, thôn Thượng Lâm. Năm học 2022 - 2023, trường được biên chế 14 lớp với tổng số 255 học sinh; trung bình 18 học sinh/lớp. Cô Đào Thị Hương – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cam Thành (huyện Cam Lộ) cho hay, từ đầu tháng 8, giáo viên tập trung tại trường để thực hiện công tác vệ sinh. Bên cạnh đó, nhà trường sửa sang các công trình thiết yếu; huy động số lượng học sinh trong độ tuổi, tiến hành biên chế lớp, sắp xếp lại đội ngũ, phân công chuyên môn.

Tại Trường THCS Hướng Hiệp (huyện Đakrông), ban giám hiệu đã huy động cán bộ, giáo viên thực hiện tổng vệ sinh trường lớp, chỉnh trang cây xanh, sửa sang cơ sở vật chất. Theo thầy Hiệu trưởng Tạ Văn Quyến, nhà trường đã thông báo cho phụ huynh mua sách, dụng cụ học tập cho học sinh; chọn đúng đầu sách theo quy định của nhà trường. Về cơ sở vật chất, nhà trường đã tu sửa một số hạng mục, bàn ghế…

Tuy nhiên, nhà trường vẫn gặp một số rào cản (chưa được trang cấp thiết bị, máy vi tính, thiếu sách giáo khoa). Để đảm bảo công tác giảng dạy, nhà trường đã liên hệ và nhờ nhà tài trợ tặng đủ sách phục vụ dạy học. Với thiết bị máy tính do đã cũ, nhà trường sửa chữa lại, phân chia nhóm lớp để đảm bảo chương trình.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường học vùng khó rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất đón năm học mới