Trưởng văn phòng công chứng bị tung cước vào mặt làm đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi

Theo Tr.Đức | 28/02/2023, 14:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trước việc bị người đàn ông tên D. nhổ nước bọt, tung cước vào mặt, bà N.T.T. đã làm đơn cầu cứu gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Ngày 28-2, bà N.T.T. (SN 1981, trú tại TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Công chứng viên, Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T. (tại tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã có thông báo tiếp nhận tố giác về tội phạm của bà.

Nội dung đơn về việc vào 9 giờ 30 phút ngày 23-2, tại Văn phòng Công chứng N.T.T., bà T. đã bị ông V.T.D. (SN 1978, trú tại thông Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nhổ nước bọt vào mặt và dùng chân phải đá vào mặt khiến nữ công chứng viên cảm thấy bị xúc phạm và tổn thương ở vùng mặt. Hậu quả, bà T. vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Trưởng văn phòng công chứng bị tung cước vào mặt làm đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Ảnh 1.

Hình ảnh người đàn ông "tung cước" thẳng vào mặt nữ trưởng phòng công chứng. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 23-2, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông có hành vi bạo lực, nhổ nước bọt, đá vào mặt bà N.T.T., Trưởng Văn phòng Công chứng N.T.T., trước sự chứng kiến của nhiều người.

Phản ứng lại với hành động khiếm nhã trên, bà T. vẫn bình tĩnh mời người đàn ông ngồi nói chuyện nghiêm túc, tử tế.

Đoạn clip bà T. bị tấn công và hình ảnh khuôn mặt nạn nhân bầm tím vì bị đá lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Trước sự việc này bà N.T. T. đã làm đơn cầu cứu, gửi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi nhận được đơn thư tố giác của bà N.T.T., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hạ Long đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, điều tra, làm rõ.

Trưởng văn phòng công chứng bị tung cước vào mặt làm đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Ảnh 2.

Phần mặt bên trái của bà T. bị bầm tím sau khi bị người đàn ông hành hung. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo bản kết luận giám định pháp y về thương tích ngày 26-2 của Trung tâm pháp y, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, tỉ lệ tổn thương cơ thể của bà N.T.T. do thương tích gây nên hiện tại là 1% (một phần trăm). Tổn thương nêu trên do vật tày tác động trực tiếp gây nên.

Bà T. cho biết thêm người đàn ông đánh và xúc phạm bà trong video clip được đăng tải trên mạng xã hội trước đó đã nhiều lần có hành động chửi bới, đe dọa, khiến bà và gia đình luôn phải sống trong lo sợ.

Cũng theo bà T., từ tháng 12-2022, ngay lần đầu đến Văn phòng công chứng N.T.T., người đàn ông tên D. đã có thái độ hung hãn, khiếm nhã.

"Từ tháng 12-2022 đến nay, tôi luôn trong tình trạng hoảng loạn, mất ngủ triền miên. Tôi đề nghị khởi tố vụ án hình sự đối với đối tượng D. vì tội làm nhục người khác và tội cố ý gây thương tích với những hành động côn đồ"- bà T. bức xúc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trưởng văn phòng công chứng bị tung cước vào mặt làm đơn cầu cứu Thiếu tướng Đinh Văn Nơi