(GDTĐ) - Đề xuất mở rộng đào tạo bác sĩ nội trú theo hướng đào tạo đại trà và được trả lương của Đại học Y Hà Nội nhận được nhiều đồng thuận từ chuyên gia.
Trước Tết Nguyên đán năm 2021, cựu thư ký Nguyễn Huỳnh gọi điện cho Tổng giám đốc Việt Á qua ứng dụng WhatsApp trao đổi về việc “ông Long đang cần huy động một số tiền lớn để xử lý công việc”.
Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ ra nhóm nguyên nhân xảy ra tình trạng lạm dụng xét nghiệm, trong đó có nguyên nhân do nhận thức và trình độ của người chỉ định xét nghiệm.
Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, quyền lợi của người tham gia BHYT cần phải được đảm bảo, song hiện nay chưa có quy định thanh toán tiền bảo hiểm cho bệnh nhân khi ra ngoài mua thuốc.
Trong quá trình vụ án "Chuyến bay giải cứu" đang nghị án, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế) đã nộp thêm 7 tỉ đồng để khắc phục tổng số tiền khoảng 42 tỉ đồng trong số tiền 42,6 tỉ đồng nhận hối lộ.
Trả lời tại tòa, bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, người 253 lần nhận hối lộ hơn 42 tỉ đồng nói "bị ám ảnh về mức án tử hình" và "chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực".