Tiêu điểm 24/7

Từ 1/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM

Châu Anh 11/07/2025 15:35

(GDTĐ) - Theo Nghị định mới được Chính phủ ban hành ngày 11/7, bắt đầu từ ngày 1/9 tới đây, hai đại học quốc gia lớn nhất cả nước – Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM – sẽ chính thức được chuyển giao về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý thay vì chịu sự quản lý trực tiếp từ Chính phủ như trước.

Khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: VNU
Khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: VNU

Dù chuyển giao cơ quan chủ quản, hai đại học quốc gia vẫn giữ được nhiều quyền tự chủ quan trọng. Cụ thể, cả hai vẫn là đơn vị dự toán cấp I, tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp giao dự toán ngân sách hàng năm. Đồng thời, các trường vẫn sử dụng con dấu có hình Quốc huy và có tư cách pháp nhân đầy đủ, với tài khoản riêng biệt phục vụ cho hoạt động tài chính, quản trị độc lập.

Về mặt nhân sự, hai đại học quốc gia sẽ tự thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng đại học, Giám đốc, Phó Giám đốc. Tuy nhiên, các quyết định này cần được báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là điểm cho thấy việc quản lý được điều chỉnh theo hướng phân quyền nhưng vẫn giữ sự giám sát ở cấp cao nhất.

Ngoài ra, mức độ tự chủ của Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM vẫn được đảm bảo như trước đây. Trong lĩnh vực đào tạo, hai đại học quốc gia được phép xây dựng và thực hiện các chương trình chuyên biệt, thực hành, tài năng, năng khiếu... để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong hoạt động nghiên cứu, các trường có quyền đề xuất và thực hiện các chương trình khoa học - công nghệ cấp quốc gia hoặc cấp bộ, cũng như tham gia hợp tác nghiên cứu với đối tác trong và ngoài nước.

Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định, Nghị định mới đã tạo hành lang pháp lý rõ ràng và mạnh mẽ hơn cho các đại học quốc gia trong việc vận hành hệ thống quản trị hiện đại. Việc phân cấp - phân quyền rõ ràng gắn liền với trách nhiệm giải trình được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển vượt bậc về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế.

Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP.HCM là hai cơ sở giáo dục đại học công lập lớn nhất cả nước, với tổng quy mô đào tạo khoảng 150.000 sinh viên. Đây là các tổ hợp đại học được tổ chức theo mô hình hai cấp, gồm nhiều trường đại học thành viên và viện nghiên cứu khoa học liên ngành. Theo quy hoạch đến năm 2030, Việt Nam dự kiến sẽ thành lập thêm hai đại học quốc gia tại Huế và Đà Nẵng nhằm mở rộng mạng lưới giáo dục đại học trọng điểm quốc gia.

Bài liên quan
Tháo gỡ bất cập, tạo đà đổi mới cho giáo dục đại học
Sáng 1/7, Bộ GD&ĐT tổ chức tọa đàm lấy ý kiến dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Từ 1/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý Đại học Quốc gia Hà Nội và TP.HCM