Từ 34 học sinh tiểu học ban đầu, sau 5 năm, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến (Đắk Lắk) trở thành địa chỉ giáo dục uy tín, chất lượng.
Trải qua 5 năm xây dựng và phát triển (19/5/2020 – 19/5/2025), Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến, phường Thành Nhất, Đắk Lắk (gọi chung là Trường Nguyễn Khuyến) khẳng định vị thế là ngôi trường của lòng nhân ái và khát vọng vươn xa.
Chất lượng giáo dục – thước đo của uy tín và niềm tin
Năm học 2025-2026 thầy và trò Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến bước sang năm thứ 6 của sự nghiệp trồng người trên cao nguyên Đắk Lắk.
Hành trình 5 đã qua, từ 34 học sinh ban đầu, với những nỗ lực vượt khó, thu hút bằng chất lượng giáo dục, đến nay đã phát triển thành trường học liên cấp với hơn 1.100 học sinh. Đó là chặng đường đáng tự hào của tập thể sư phạm tận tâm, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết.
Tiêu biểu, năm học 2024-2025, nhà trường đạt 120% chỉ tiêu tuyển sinh, khẳng định uy tín và sức hút của một cơ sở giáo dục chất lượng cao.
Đặc biệt, hằng năm, 100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học; 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học; 100% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS.
Theo ThS Hồ Thị Lam – Hiệu trưởng nhà trường, từ nền tảng của trường tư thục nhỏ, Nguyễn Khuyến hôm nay trở thành ngôi trường được phụ huynh các phường của TP Buôn Ma Thuột (cũ) tin yêu, chọn lựa – nơi nuôi dưỡng học sinh trở thành những công dân tự tin, nhân ái và hội nhập.
ThS Hồ Thị Lam đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới cha mẹ học sinh đã tin tưởng, đồng hành cùng thầy cô trên hành trình nuôi dưỡng và chứng kiến sự trưởng thành của con em mình.
“Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, tập thể Trường Nguyễn Khuyến chọn cho mình phương châm riêng, dạy chữ song hành với dạy người bằng những việc làm nhân ái, sẻ chia với những người yếu thế cả vật chất lẫn tinh thần”, ThS Hồ Thị Lam chia sẻ.
Tinh thần ấy lan tỏa trong từng giờ học, từng hoạt động, để mỗi học sinh, giáo viên đều hướng tới một giá trị chung: học để làm người tử tế, sống có trách nhiệm và biết sẻ chia.
Cùng với việc được công nhận “Trường đạt chuẩn Y tế học đường”, đơn vị tổ chức khám và sơ cứu ban đầu cho 1.018 lượt học sinh, giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn cho 28 em với tổng số tiền 34,1 triệu đồng. Công tác an toàn thực phẩm và chăm sóc bán trú luôn được quan tâm, thực đơn thay đổi phù hợp theo mùa, bảo đảm sức khỏe và khẩu vị của học sinh.
Bên cạnh đó, tập thể sư phạm luôn đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đến nay, trường có 30 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”, 30 giáo viên đạt “Giáo viên chủ nhiệm giỏi”, 100% ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.
Ở cấp thành phố (cũ), có 21 giáo viên đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi” (2 giải Nhất, 5 giải Ba, 8 Khuyến khích và 6 được công nhận); 2 giáo viên được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh (trong đó có 1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích). Có 1 giáo viên được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Đội ngũ quản lý năng động, sáng tạo, cùng đội ngũ giáo viên tâm huyết chính là nền tảng vững chắc để Nguyễn Khuyến không ngừng đổi mới và khẳng định chất lượng.
Học sinh tỏa sáng – Niềm tự hào của thầy cô
Năm học vừa qua, học sinh Nguyễn Khuyến tiếp tục ghi dấu ấn với hàng trăm giải thưởng ở nhiều lĩnh vực học tập, thể thao, nghệ thuật và kỹ năng sống.
Trong Hội thi viết chữ đẹp, có 39 học sinh đạt giải (6 Nhất, 9 Nhì, 9 Ba, 15 Khuyến khích). Liên đội được Hội đồng Đội tỉnh tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi”.
Ở Hội thi học sinh giỏi THCS, trường đạt 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 3 giải Khuyến khích cấp thành phố và 1 giải Khuyến khích cấp tỉnh (môn Ngữ văn).
Ngày hội STEM tiếp tục là điểm nhấn khi đội tuyển của trường đạt giải Nhất cấp thành phố, giải Tư cấp tỉnh.
Trong Hội thi thể thao học đường, có 16 học sinh đạt giải cấp thành phố, 3 em được chọn thi cấp tỉnh (môn Bơi).
Đặc biệt, một học sinh lớp 4A4 đạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến đảm bảo trật tự trường học”, và Liên đội đạt giải Nhì “Phụ trách Sao Nhi đồng giỏi” cấp thành phố.
Các cuộc thi trực tuyến cũng ghi nhận kết quả vượt trội: IOE: 675 học sinh tham gia, giành 15 giải cấp thành phố, 14 giải cấp tỉnh, 2 giải quốc gia. Violympic: 490 học sinh dự thi, đạt 85 giải cấp tỉnh và 7 giải quốc gia. Trạng Nguyên Tiếng Việt: 439 học sinh tham gia, 100 giải cấp tỉnh, 1 giải Ba quốc gia. Vio.Edu: 572 học sinh tham gia, đạt 21 giải cấp tỉnh.
Cuối năm học trường có 1 học sinh đạt giải Ba học sinh giỏi THCS cấp tỉnh và có 2 học sinh đậu vào THPT Chuyên Nguyễn Du, 100% học sinh THCS sau khi học xong lớp 9 đều được vào các trường THPT theo nguyện vọng 1.
Hai năm liên tục (năm học 2023-2024; 2024-2025 trường đều có học sinh đạt giải quốc gia sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt 1 giải Nhì và 1 giải Ba) và 8 học sinh đạt giải quốc gia IOE, 06 ViOlympic…
Thi “vẽ tranh Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024 có 1 học sinh đạt giải Ba, năm 2025 có 1 đạt giải Nhì cấp thành phố và giải Nhì cấp Tỉnh.
Hai năm liên tục (2023-2024; 2024-2025) trường tham gia Ngày hội Stem đạt giải Nhất cấp thành phố và giải Nhì cấp tỉnh. Tham gia Ngày hội Thiếu nhi tuyên truyền và giới thiệu sách đạt giải Nhất thành phố, giải Nhì cấp tỉnh.
Tham gia “Hùng biện tiếng Anh” dành cho học sinh tiểu học: giải Nhất thành phố và giải Nhì cấp tỉnh…
Toàn trường có 75% học sinh đạt danh hiệu khen thưởng cuối năm, 70 em được công nhận “Cháu ngoan Bác Hồ” – con số biết nói, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện và niềm tin yêu của phụ huynh.
Vì học sinh thân yêu
Cùng với thành tích dạy và học, nhà trường luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài.
Chỉ tính riêng năm học 2024–2025, Hội đồng nhà trường miễn, giảm học phí cho 197 học sinh với tổng số tiền 532,86 triệu đồng (giảm từ 3% đến 50%), hỗ trợ kịp thời học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em yên tâm học tập.
Kinh phí khen thưởng học sinh đạt giải cao tại các cuộc thi do cấp trên tổ chức đạt 26,23 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, trân trọng thành tích học sinh và khuyến khích tinh thần vươn lên trong học tập.
Theo đánh giá của lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng như lãnh đạo phường Thành Nhất, 5 năm qua, Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị giáo dục ngoài công lập. Bằng sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, học sinh của trường đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ giáo dục Đắk Lắk – ngôi trường của chất lượng, nhân ái và sáng tạo.
Tập thể nhà trường tiếp tục kiên định với triết lý “Đạo đức – Tri thức – Sáng tạo”, xây dựng “Trường học Hạnh phúc”, nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện và mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Từ thành công hôm nay, thầy và trò Nguyễn Khuyến thêm vững tin bước vào chặng đường mới, mang theo khát vọng vươn xa – góp phần tô đẹp thêm trang sử giáo dục của tỉnh Đắk Lắk.
Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến được thành lập trên cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến tọa lạc tại địa chỉ số 27A Lê Công Kiều, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.
Năm 1999 trường được thành lập theo Quyết định số 02/1999/QĐ-GD ngày 14/7/1999 của Sở Giáo dục Đắk Lắk với tên gọi: Trường Dân lập Nguyễn Khuyến.
Năm 2013 Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho phép chuyển đổi loại hình trường học, với tên gọi: Trường Tiểu học tư thục Nguyễn Khuyến (Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 01/07/2013).
Năm 2020 Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột cho phép thành lập Trường Tiểu học & THCS Nguyễn Khuyến (Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 19/5/2020) cho đến nay.