Chương trình giao lưu giữa ngành Giáo dục Quảng Trị và 4 tỉnh Nam Lào góp phần thắt chặt tình hữu nghị và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chiều 24/6, tại Trường THPT Quảng Trị, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình giao lưu với đoàn giáo viên, học sinh đến từ 4 tỉnh Nam Lào, gồm Champasak, Salavan, Sekong và Attapeu.
Tham dự có ông Nguyễn Xuân Hải, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse; giáo viên và học sinh 4 tỉnh Nam Lào; bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị và các thành viên thuộc Sở; cán bộ giáo viên Trường THPT Quảng Trị.
Hoạt động diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào, mở ra cơ hội để thầy và trò hai nước gặp gỡ, học hỏi và cùng chia sẻ những kinh nghiệm giáo dục giàu ý nghĩa.
Giáo dục lịch sử - cầu nối giữa quá khứ và tương lai
Phát biểu tại chương trình, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản vô giá mà các thế hệ hôm nay cần tiếp tục gìn giữ, vun đắp và phát huy.

Điểm nhấn của chương trình giao lưu lần này là hoạt động trao đổi kinh nghiệm giáo dục lòng yêu nước thông qua môn Lịch sử - lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với cả Việt Nam và Lào.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, lịch sử không chỉ là những trang sách ghi lại sự kiện hay mốc thời gian, mà còn là "sợi chỉ đỏ" xuyên suốt, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai.
Qua những bài học lịch sử, học sinh hiểu hơn về giá trị của độc lập, hòa bình, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh để từ đó hình thành trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.
Đối với Quảng Trị - vùng đất ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, việc giáo dục truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước qua bộ môn Lịch sử luôn được các nhà trường đặc biệt chú trọng.
Nhiều hoạt động trải nghiệm, học tập tại các "địa chỉ đỏ" được tổ chức thường xuyên nhằm giúp học sinh tiếp cận lịch sử bằng những trải nghiệm thực tế, sinh động.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, Quảng Trị và các tỉnh Nam Lào không chỉ là những địa phương láng giềng có chung đường biên giới, mà còn có mối quan hệ gắn bó máu thịt từ lâu đời.
Trong lĩnh vực giáo dục, Quảng Trị đã và đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận học sinh Lào sang học tập. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết chung tay vì sự nghiệp “trồng người”, góp phần đào tạo nên những thế hệ trẻ có tri thức, có đạo đức, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của mỗi quốc gia.
Đối với các tỉnh Nam Lào (Champasak, Salavan, Sekong, Attapeu) và tỉnh Quảng Trị, bài học về lịch sử không chỉ là những con số hay sự kiện, mà là bài học về tình đoàn kết chiến đấu, về sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh để có được hòa bình ngày hôm nay.
"Việc trao đổi kinh nghiệm về giáo dục lòng yêu nước qua bộ môn Lịch sử hôm nay chính là cách chúng ta cùng vun đắp cho “gốc rễ” văn hóa và lòng tự tôn dân tộc của học sinh hai nước", bà Lê Thị Hương nhấn mạnh.
Tại buổi giao lưu, giáo viên hai bên đã chia sẻ những cách làm hiệu quả trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh.
Mở rộng hợp tác giáo dục
Không chỉ là hoạt động giao lưu chuyên môn, chương trình còn thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa ngành giáo dục Quảng Trị và các tỉnh Nam Lào trong nhiều năm qua.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị khẳng định, thời gian tới ngành giáo dục tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng các chương trình giao lưu, trao đổi giáo viên, học sinh với 4 tỉnh Nam Lào; đồng thời tăng cường các hoạt động trải nghiệm văn hóa, học tập lịch sử và giao lưu học thuật.
Theo đó, mục tiêu không chỉ là chia sẻ tri thức mà còn nuôi dưỡng tình cảm hữu nghị, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào - mối quan hệ được xây dựng bằng sự tin cậy, thủy chung và những hy sinh cao cả của nhiều thế hệ đi trước.

Gửi gắm tới các em học sinh tham gia chương trình, lãnh đạo ngành giáo dục Quảng Trị bày tỏ mong muốn mỗi em sẽ trở thành một "đại sứ hữu nghị", góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tình đoàn kết Việt Nam - Lào.


Trong chuyến thăm và giao lưu tại Quảng Trị, đoàn giáo viên, học sinh 4 tỉnh Nam Lào đến dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị, tham quan Bảo tàng tỉnh, di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc và các địa chỉ khác.