Trở thành đảng viên ở tuổi 18 là dấu mốc đặc biệt với nhiều học sinh lớp 12 tại TPHCM, ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Từ niềm vinh dự ấy, những đảng viên trẻ xác định tiếp tục tu dưỡng, tiên phong và cống hiến trong hành trình mới.
Là một trong những học sinh được kết nạp Đảng vào đầu tháng 7, Đặng Hữu Minh Trí, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Trần Quang Khải (phường Hoà Bình, TPHCM) cho biết, đây là dấu mốc đặc biệt trong tuổi 18.
“Đây là cột mốc quan trọng trong tuổi 18 của em. Điều em nhớ nhất trong hành trình phấn đấu là quá trình không ngừng học tập, rèn luyện, tích cực tham gia hoạt động Đoàn, phong trào của trường và luôn nỗ lực sống có trách nhiệm. Những trải nghiệm đó giúp em hiểu rằng để trở thành đảng viên không chỉ cần thành tích, mà còn cần sự kiên trì, tinh thần cống hiến và ý thức phục vụ cộng đồng”, Minh Trí chia sẻ.
Trong 3 năm THPT, Minh Trí vừa nỗ lực học tập, vừa tích cực tham gia công tác Đoàn, phong trào tình nguyện và các hoạt động của nhà trường. Em từng được tuyên dương danh hiệu “Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đạt giải Ba Hội thi “Tiếng hát chú ve con” TPHCM, giải Khuyến khích Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trường và giải Nhất môn bóng đá tại Hội thi Thể thao học sinh cấp trường năm học 2025-2026. Hai năm liền, em được ghi nhận là “Chiến sĩ Hoa phượng đỏ tích cực”.

Theo Minh Trí, những hoạt động Đoàn, phong trào tình nguyện và chương trình cộng đồng là môi trường để em rèn luyện tinh thần tiên phong, trách nhiệm và khả năng làm việc tập thể.
“Qua mỗi hoạt động, em nhận thấy trách nhiệm của mình không chỉ là hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân mà còn phải biết lắng nghe, hỗ trợ tập thể và lan tỏa những giá trị tích cực đến bạn bè, cộng đồng”, Minh Trí bày tỏ.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Minh Trí cho biết em hài lòng với kết quả đạt được bởi đây là thành quả của quá trình nỗ lực trong suốt những năm học THPT. Em dự định đăng ký ngành Quản lý đất đai tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường để theo đuổi lĩnh vực yêu thích.
“Trở thành đảng viên là động lực để em tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và phấn đấu trở thành một công dân có ích”, Minh Trí chia sẻ.
Cùng đợt kết nạp Đảng với Minh Trí, Nguyễn Thị Hoàng Linh, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Trần Quang Khải cho biết, em sẽ luôn ghi nhớ dấu mốc đặc biệt này. Với nữ sinh, việc hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT khép lại một chặng đường học tập, trong khi được kết nạp Đảng mở ra hành trình mới với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm.
“Em sẽ luôn cố gắng để xứng đáng với niềm tin của tổ chức Đảng, thầy cô và gia đình”, Hoàng Linh nói.
Theo Hoàng Linh, quá trình phấn đấu cũng là hành trình rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Từ nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động Đoàn đến việc sống có trách nhiệm, biết giúp đỡ và sẻ chia với mọi người, mỗi trải nghiệm đều giúp em trưởng thành hơn.
Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hoàng Linh dự định theo học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Nữ sinh kỳ vọng môi trường đại học sẽ giúp em tiếp tục phát triển, đồng thời có thêm cơ hội học tập, rèn luyện và thực hiện mục tiêu của mình.
Ông Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải, cho biết đầu tháng 7/2026, Chi bộ nhà trường tổ chức kết nạp Đảng cho 4 quần chúng ưu tú là học sinh. Đây đều là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào.

Theo ông Tài, việc kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường vừa là sự ghi nhận quá trình phấn đấu của học sinh, vừa đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, bản lĩnh và tinh thần tiên phong.
Sau khi được kết nạp, các đảng viên trẻ tiếp tục được giao nhiệm vụ phát huy năng lực, phẩm chất, trí tuệ, tinh thần nhiệt huyết và trách nhiệm; tiên phong trong học tập, rèn luyện và hoạt động Đoàn, từng bước hoàn thiện bản thân, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức vào năm sau.
“Được kết nạp Đảng là sự ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của các em trong 3 năm THPT, đồng thời là niềm vinh dự lớn khi các em vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả tốt. Tuy nhiên, đây không phải đích đến mà là khởi đầu cho hành trình mới, đòi hỏi mỗi đảng viên trẻ phải tiếp tục tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập và rèn luyện”, ông Tài chia sẻ.
Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải cho rằng, sau khi rời ghế nhà trường, những đảng viên trẻ cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, nâng cao tri thức, sống có trách nhiệm với cộng đồng. Đây là hành trang để các em trưởng thành, phát huy vai trò của tuổi trẻ.
Tinh thần trách nhiệm cũng là điều Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Phước Long (phường Phước Long, TPHCM), nhận thức rõ hơn sau khi được kết nạp Đảng vào giữa tháng 7/2026.
“Khi trở thành đảng viên, em hiểu rằng mình sẽ gánh vác những trách nhiệm lớn hơn, phải luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và giữ gìn phẩm chất để xứng đáng với niềm tin của tổ chức Đảng. Đây cũng là động lực để em tiếp tục phấn đấu, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội”, Như Quỳnh bày tỏ.
“Với em, mỗi lần tham gia hoạt động của trường, hỗ trợ các chương trình, phong trào do Đoàn phát động hay cùng các bạn thực hiện những công việc chung đều là trải nghiệm ý nghĩa. Qua đó, em hiểu rằng một đảng viên trẻ cần gương mẫu, có trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến từ những việc nhỏ nhất”, Nguyễn Thị Hoàng Linh, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Trần Quang Khải chia sẻ.