Tương lai hứa hẹn chờ tuyển Anh

12/12/2022, 20:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhờ sở hữu lứa cầu thủ trẻ trung và tài năng, tuyển Anh có thể kỳ vọng vào việc cạnh tranh chức vô địch ở những giải đấu trong tương lai.

Jude Bellingham nằm trong số những cầu thủ trẻ gây ấn tượng tại World Cup 2022.

Thất bại ở World Cup 2022 là điều đáng quên của tuyển Anh, một tập thể đầy sao và được Transfermarkt định giá cao nhất (1,26 tỷ euro) trong số các đội tuyển góp mặt tại Qatar. Nhưng trong bức tranh ảm đạm đó, người hâm mộ xứ sương mù vẫn nhìn ra tương lai tươi sáng khi hầu hết tuyển thủ tỏa sáng ở World Cup 2022 đều còn rất trẻ.

Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Mason Mount hay Declan Rice nằm trong nhóm trụ cột của "Tam sư" ở giải đấu trên đất Qatar. Dù tuổi đời còn rất trẻ (từ 19 đến 24 tuổi) nhưng nhóm này đều gây ấn tượng và đủ sức cạnh tranh với các đàn anh cho suất đá chính. Đây có thể là dàn trụ cột của tuyển Anh ở những giải đấu lớn trong tương lai.

Tương lai hứa hẹn

Sau trận tứ kết giữa Anh và Pháp rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội), Bukayo Saka nhận điểm 7 từ L'Equipe, một trong những tờ báo thể thao uy tín tại Pháp và có tiêu chuẩn khắt khe trong việc đánh giá màn trình diễn của các cầu thủ. Số điểm của cầu thủ Arsenal ngang với Olivier Giroud và Antoine Griezmann, hai cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía "Les Bleus".

Tốc độ và khả năng đi bóng của Saka khiến hàng thủ tuyển Pháp, đặc biệt là vị trí của Theo Hernandez, có ngày thi đấu vất vả. "Pháp không có giải pháp để chặn Saka dù Hernandez thi đấu nỗ lực. Khi cậu ấy ra nghỉ, chắc Hernandez đã thở phào", cựu tiền vệ Jamie Redknapp phân tích.

Nếu Saka là điểm sáng của tuyển Anh trước Pháp, thì Jude Bellingham là gương mặt khác tạo được ấn tượng ở World Cup 2022. Tổng biên tập Jason Burt của Telegraph cho rằng "băng đội trưởng tương lai của tuyển Anh đang chờ Bellingham". Tại Dortmund, HLV Edin Terzic không ngần ngại trao băng thủ quân cho Bellingham, giúp anh trở thành người đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử CLB lẫn cả giải Bundesliga.

Ở tuổi 19, Bellingham đã có 22 lần khoác áo tuyển Anh. Trong lần tham dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Bellingham trở thành nhân tố không thể thiếu của "Tam sư". Anh đá có thể đá vai trò của một "số 6" và "số 10" trong hệ thống của HLV Southgate.

Trước Pháp, Bellingham có mặt ở mọi điểm nóng trên sân. Anh tranh chấp, rê bóng và kiến thiết lối chơi cho "Tam sư" bên cạnh Rice. Ở trận gặp Iran hôm 21/11, tiền vệ 19 tuổi này chuyền chính xác tất cả 40 đường chuyền trong hiệp một, đạt tỷ lệ 100%.

Anh anh 1

Bellingham, Rice và Saka được đánh giá sẽ trở thành trụ cột của tuyển Anh trong tương lai. Ảnh: talkSPORT.

Cùng với Saka và Bellingham, những Foden, Mount hay Rice sẽ là lứa cầu thủ nòng nốt cho những chiến dịch trong tương lai của "Tam sư". Đây là dàn cầu thủ được cho ra mắt dưới thời HLV Southgate và dần tạo được chỗ đứng ở ĐTQG.

Dàn cầu thủ trong nhóm này đều là trụ cột ở Man City, Dortmund, Chelsea, Arsenal và West Ham. Việc được chơi bóng thường xuyên ở Premier League lẫn đấu trường châu Âu giúp Saka, Bellingham, Mount hay Foden tích lũy kinh nghiệm bổ ích cho bản thân cho hành trình dài sắp tới.

Cựu tiền đạo Gary Lineker nhận xét: "Dù đau đớn sau thất bại trước Pháp, nhưng người Anh nên tự hào về lứa cầu thủ trẻ hiện tại. Tất cả đều có tài năng và đã thể hiện được giá trị trên sân cỏ". Sau những gì đã chứng kiến, Lineker có lý do để tin tưởng vào màn tỏa sáng của dàn cầu thủ trẻ này trong tương lai.

Sức mạnh chiều sâu của tuyển Anh

Gần nhất tại EURO 2024, tuyển Anh vẫn có thể triệu tập Jordan Pickford, Harry Maguire, John Stones, James Maddison, Jack Grealish, Raheem Sterling, Marcus Rashford và Harry Kane. Trong số này, Kane vẫn có thể là thủ lĩnh hàng công dù bước sang tuổi 31.

Người lớn tuổi nhất trong đội hình xuất phát trong trận gặp Pháp là Kyle Walker (32 tuổi). Tuy nhiên, HLV Southgate không quá lo lắng khi trong tay ông vẫn còn hai sự thay thế chất lượng là Trent Alexander-Arnold và Reece James. Ở cánh đối diện, cuộc cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt với sự có mặt của Shaw và Ben Chilwell.

Jadon Sancho và Tammy Abraham, hai gương mặt bị loại ở World Cup 2022, có thể tái xuất ở ĐTQG nếu thể hiện tốt. Bộ đôi này đều đã và đang thi đấu tại nước ngoài và chứng tỏ được năng lực.

Cho đến World Cup 2026, dàn cầu thủ trẻ như Saka, Bellingham, Foden, Mount hay Rice sẽ ở độ chín sự nghiệp. Ngoài ra, Independent tự tin cho rằng lực lượng của "Tam sư" sẽ không bị yếu đi nhờ sự thăng tiến của những tài năng trẻ như Harvey Elliott, Conor Gallagher, Jacob Ramsey hay Emile Smith Rowe. Đây là nhóm cầu thủ dần tìm được chỗ đứng ở các tại CLB Premier League.

Trong trường hợp những Kane, Maguire hay Stones duy trì được phong độ ổn định và được triệu tập, "Tam sư" sẽ trở thành tập thể đáng gờm, có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Do đó, khó loại bỏ tuyển Anh khỏi nhóm ứng viên vô địch World Cup 2026.

Tuyển Anh có những "chất liệu" đủ tốt để hướng đến tương lai. Nhiệm vụ còn lại phụ thuộc vào chiến lược của ban huấn luyện. Theo cựu tiền đạo Alan Shearer, "Tam sư" có một thế trận gần như ngang ngửa với nhà đương kim vô địch Pháp tại tứ kết. Thầy trò HLV Southgate chỉ chịu thua vì không tận dụng tốt cơ hội và phạm sai lầm ở thời khắc quan trọng.

Đây là điều tuyển Anh có thể cải thiện ở các giải đấu lớn trong tương lai. Với dàn hảo thủ chơi cùng nhau từ EURO 2020, kết hợp cùng nhiều gương mặt tiềm năng, "Tam sư" có quyền mơ mộng "mang chiếc cúp vàng trở về nhà" trong 4 năm tới.

Highlights Anh 1-2 Pháp Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của tuyển Pháp trước Anh ở tứ kết World Cup 2022 diễn ra vào rạng sáng 11/12 (giờ Hà Nội).
Bài liên quan
Nữ du khách Trung Quốc tử vong ở nơi có hiện tượng "lửa xanh"
Mải tạo dáng chụp ảnh, nữ du khách Trung Quốc gặp sự cố bất ngờ và rơi xuống miệng núi lửa từ độ cao 75m.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tương lai hứa hẹn chờ tuyển Anh