Tuyển Việt Nam được mời đá giao hữu trong tháng 3

PV | 13/02/2023, 17:14
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Liên đoàn Bóng đá Hong Kong (Trung Quốc) mời tuyển Việt Nam cùng Thái Lan và Singapore đá giao hữu dịp FIFA Days vào tháng 3.

Tuyển Việt Nam Hong Kong (Trung Quốc) được mời đá giao hữu cùng Thái Lan và Singapore. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo LĐBĐ Hong Kong (Trung Quốc), (HKFA), Chủ tịch Pui Kwan Kay xác nhận sẽ mời các đội tuyển Singapore, Thái Lan và Việt Nam thi đấu giao hữu trong tháng 3 trên sân nhà của đội tuyển này. Đây là bước chạy đà cho tuyển Hong Kong (Trung Quốc) trước thềm VCK Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm 2024.

Tuyển Hong Kong (Trung Quốc) được dẫn dắt bởi HLV trưởng Jorn Andersen người Đan Mạch, cựu HLV Incheon United, thầy cũ của Nguyễn Công Phượng. Trên bảng xếp hạng FIFA, Hong Kong (Trung Quốc) xếp hạng 146, thấp hơn nhiều so với tuyển Việt Nam (hạng 96) và Thái Lan (111), cao hơn Singapore (158).

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chưa có phản hồi về thông tin này. Nếu nhận lời, tuyển Việt Nam sẽ sớm gặp lại đương kim vô địch AFF Cup 2022, đồng thời có dịp ra mắt tân HLV trưởng Philippe Troussier.

Tuyển Việt Nam đã thua Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất.

Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ tập trung trở lại trong tháng 3. Tuyển Thái Lan cũng đang tìm đối thủ để giao hữu sau khi giải đấu khu vực Tây Á bị hủy bỏ. Trong năm 2023, Việt Nam, Thái Lan hay Singapore cũng không có nhiều trận đấu chính thức ngoài vòng loại thứ hai World Cup 2026 (diễn ra vào tháng 11).


Bài liên quan
5 dấu ấn của tuyển Việt Nam khi vô địch giải giao hữu Tam hùng
ĐT Việt Nam đã vô địch giải giao hữu Tam hùng, khi thắng 4-0 trước Singapore và đánh bại 3-0 trước Ấn Độ. Dưới đây là 5 dấu ấn của ĐT Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyển Việt Nam được mời đá giao hữu trong tháng 3